Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Cách chức Hiệu trưởng trường TH Bình Chánh

Trong lúc làm việc với phụ huynh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh nói bận dự giờ để cô giáo N phải tự giải quyết sự việc. Bị phụ huynh ép buộc, cô N đã phải quỳ xin lỗi trong 40 phút.

Theo PLO, UBND huyện Bến Lức (Long An) cho hay, hội đồng kỷ luật đã thống nhất cách chức ông Huỳnh Công Sơn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) – nơi xảy ra vụ việc cô giáo quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận.

“Tuần sau UBND huyện sẽ ra quyết định kỷ luật chính thức”, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho hay.

Trường tiểu học Bình Chánh. Nguồn ảnh: Zing

Việc ông Sơn bị cách chức là do thiếu tinh thần trách nhiệm trong vai trò quản lý, điều hành, xử lý vụ việc chưa đến nơi đến chốn.

Cụ thể, ngày 28/3, phụ huynh Võ Hòa Thuận cùng vợ và các phụ huynh lớp 4/3 Trường Tiểu học Bình Chánh vào trường để phản ánh việc cô giáo N. - chủ nhiệm lớp 4 bắt học sinh quỳ gối do vi phạm nội quy.

Trong lúc làm việc với phụ huynh, ông Sơn nói bận dự giờ nên để cô giáo N ở lại tiếp tục giải quyết sự việc. Tuy nhiên, do ông Thuận làm quá gay gắt nên cô giáo N đã phải quỳ xin lỗi trong vòng 40 phút.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Võ Hòa Thuận đã bị khai trừ Đảng. Cô giáo N cũng kiểm điểm, chờ đủ 12 tháng sau thai sản sẽ xem xét kỷ luật.

P.H (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vu-co-giao-quy-xin-loi-cach-chuc-hieu-truong-truong-th-binh-chanh-1034408.html