Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh

Chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét sai phạm của thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), liên quan tới vụ cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Hội đồng đã thống nhất kỷ luật thầy Sơn với hình thức 'cách chức'.

Trường Tiểu học Bình Chánh.

Cuộc họp đã nghe thầy Huỳnh Công Sơn trình bày kiểm điểm về sai phạm của mình. Vì nghĩ đơn giản rằng cuộc làm việc sáng 28.2 giữa thầy, cô Nhung với các CMHS (trong đó có ông Võ Hòa Thuận) đã xong, nên thầy mới bỏ đi dự giờ. Thầy không thể ngờ sau đó đã xảy ra chuyện nghiêm trọng là cô Nhung đã quỳ xin lỗi dưới áp lực của ông Thuận.

Các thành viên Hội đồng Kỷ luật đã phân tích, đánh giá rằng thầy Sơn không hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì xử lý vụ việc đến nơi đến chốn, thầy đã bỏ đi dự giờ, làm xảy ra chuyện nghiêm trọng là cô Nhung quỳ xin lỗi dưới áp lực của ông Thuận. Chiếu theo quy định về thi hành kỷ luật đối với công chức ở vị trí lãnh đạo, thầy Sơn đã không hoàn thành nhiệm vụ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, theo Điều 13, khoản 1, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17.5.2011. Hội đồng Kỷ luật đã biểu quyết và thống nhất 100% thi hành kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn với hình thức "cách chức" hiệu trưởng.

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức cho biết, trong tuần sau, Hội đồng Kỷ luật sẽ chinh thức công bố, ban hành quyết định kỷ luật này.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-co-giao-quy-xin-loi-o-long-an-cach-chuc-hieu-truong-truong-tieu-hoc-binh-chanh-599716.ldo