Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Trường Bình Chánh đón tin thầy hiệu trưởng bị cách chức

Sáng nay (6.4), thông tin về chuyện thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện bến Lức, Long An) - bị kỷ luật với hình thức 'cách chức' đã nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Trường TH Bình Chánh trong ngày thầy Hiệu trưởng bị kỷ luật "cách chức".

Sáng 6.4, thầy Sơn vẫn đến trường sớm như bao ngày khác, dù thầy vừa trải qua cuộc họp xét kỷ luật và phải chịu hình thức "cách chức" hiệu trưởng, trở lại làm giáo viên. Thầy vẫn còn làm nhiệm vụ Hiệu trưởng cho đến hết tuần này trong khi chờ Hội đồng Kỷ luật chính thức trao quyết định "cách chức" vào đầu tuần tới.

Thầy vẫn thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng bình thường như chưa từng có kỷ luật "cách chức": Kiểm tra công trình xây dựng khu hành chính, chức năng của trường; kiểm tra lịch dạy của giáo viên; kiểm tra việc chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh bán trú... Thầy trở về phòng ngồi trên ghế "Hiệu trưởng"...

Cô Trương Thị Hà - giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp 1/1, đảng viên cùng chi bộ với thầy Sơn - đã đến an ủi động viên thầy Sơn. Thầy Sơn là người đã giúp cô Hà rất nhiều trong quá trình chuẩn bị và thi giáo viên giỏi cấp huyện vừa qua. Thầy Sơn cũng đã giúp cô Hà thực hiện thành công chương trình đổi mới Công nghệ giáo dục lớp 1 suốt gần 3 năm qua,

Cô Hà cho biết, trong đời dạy học gần 30 năm của mình, cô chưa từng được cộng tác với thầy hiệu trưởng nào vừa giỏi nghiệp vụ, có tâm huyết với nghề, vừa được lòng giáo viên như với thầy Hiệu trưởng Sơn từ khi thấy về làm Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh gần 3 năm qua. Theo cô Hà, những gì thầy Sơn làm được cho trường với tư cách hiệu trưởng là rất đáng trân trọng.

Công trình xây dựng khu hành chính, chức năng (tiêu chí để Trường TH Bình Chánh đạt chuẩn Quốc gia) mà thầy Sơn rất tâm huyết, vẫn còn dở dang.

Sáng 6.4, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung không đến trường với lý do chăm sóc con nhỏ bị bệnh. Trước đó, cô Nhung đã nhiều lần gặp, nhận lỗi với thầy Sơn vì việc làm thiếu cân nhắc của cô (quỳ xin lỗi CMHS) đã ảnh hưởng lớn đến trường, đến ngành giáo dục và cá nhân thầy hiệu trưởng.

Anh Nguyễn Văn Tâm - bảo vệ của Trường TH Bình Chánh - cho biết, sáng nay thông tin thầy Sơn bị cách chức đã nhanh chóng lan truyền khắp trường. Hầu như cán bộ, giáo viên chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ, không ai nói chuyện với ai nếu không thật sự cần thiết. Các học sinh chưa thật sự hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thầy cô như vậy, chúng cũng lặng lẽ, không đùa giỡn như ngày thường.

Theo anh Tâm, thầy Sơn rất giỏi về nghiệp vụ và quản lý. "Có lẽ do cả nể ông Võ Hòa Thuận là chỗ bạn bè mà thầy Sơn phải chịu hậu quả nặng nề như vậy", anh Tâm nói.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-co-giao-quy-xin-loi-truong-binh-chanh-don-tin-thay-hieu-truong-bi-cach-chuc-599878.ldo