Vụ cố thủ bằng lựu đạn tại Nghệ An: Đối tượng tay lăm lăm quả lựu đạn đã rút chốt

Để đối phó lực lượng chức năng, ngoài quả lựu đạn đã rút chốt, đối tượng còn mở van một bình gas.

Sáng 2/10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) đã thông tin chi tiết về vụ một đối tượng vi phạm pháp luật sau đó cố thủ bằng lựu đạn tại ngôi nhà 128, đường Hồng Bàng xảy ra sáng ngày 1/10.

Trong vụ việc này có 2 đối tượng là Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú khối Tân Phượng, phường Lê Mao) và Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Hiện cả hai đối tượng này đang được cơ quan điều tra lấy lời khai để củng cố hồ sơ.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an.

Theo diễn biến sự việc, vào lúc 14h ngày 24/9, Sơn đi xe ô tô nhãn hiệu Mercedes đến một gara ô tô trên địa bàn xã Nghi Phú để giải quyết mâu thuẫn với một người tên P. Tuy nhiên, Sơn không gặp được P.

Lúc này, Sơn phát hiện chiếc xe Audi màu vàng của em gái của P. ở gần đó nên đã dùng hai kiếm chém vào kính chắn gió phía trước và phía sau chiếc xe. Qua giám định thì thiệt hại tài sản đối với chiếc xe là gần 200 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Chiếc xe Audi bị Sơn dùng kiếm chém vỡ kính.

Ngày 01/10, các trinh sát của Công an TP Vinh phát hiện Lê Ngọc Sơn đang có mặt tại số nhà 128, đường Hồng Bàng. Quá trình thi hành lệnh bắt, Sơn đã có hành vi cùng Hoàng Ngọc Sinh (bạn của Sơn) chống đối, mỗi đối tượng cầm trên tay 1 quả lựu đạn để đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà.

Thấy đối tượng manh động, có dấu hiệu của việc sử dụng ma túy và dùng lựu đạn chống đối nên lực lượng Công an TP Vinh đã xin ý kiến cấp trên tiến hành bao vây, phong tỏa hiện trường. Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo tuyệt đối cho người dân xung quanh.

Lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu đương Hồng Bàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi được lực lượng công an vận động, thuyết phục thì đối tượng Sinh tự nguyện giao nộp 1 quả lựu đạn và đầu thú cơ quan công an. Riêng đối tượng Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố, tay lăm lăm một quả lựu đạn đã rút chốt và mở van một bình gas chống đối.

“Đối tượng Sơn lúc này có biểu hiện sử dụng ma túy, hết sức manh động và khó lường. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn luôn kiên trì thuyết phục, vận động đối tượng đầu hàng dù có vất vả, khó khăn. Việc tiêu diệt đối tượng là phương án cuối cùng khi đối tượng quá manh động và gây nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh” – Trung tá Cường nói.

Đến 23h45 cùng ngày, sau hơn 13 giờ đồng hồ thuyết phục, Lê Ngọc Sơn đã đầu hàng. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, thu giữ 3 quả lựu đạn, 1 bình khí gas, 1 con dao và một số vật chứng liên quan.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Được biết, đối tượng Lê Ngọc Sơn chưa có vợ con, bị Tòa án nhân dân TP Vinh tuyên phát 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2005. Còn đối tượng Hoàng Ngọc Sinh có 2 tiền án. Cụ thể, năm 2014, TAND TP Vinh tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2016, Sinh bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

V.Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-co-thu-bang-luu-dan-tai-nghe-an-doi-tuong-tay-lam-lam-qua-luu-dan-da-rut-chot-20181002130430802.htm