Vụ côn đồ dùng mã tấu chém con nợ ở TP.HCM: 'Nữ quái' 57 tuổi cầm đầu khai gì?

Liên quan vụ côn đồ dùng mã tấu chém con nợ ở TP.HCM, người cầm đầu vụ truy sát đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 6/5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu Hằng (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là chị H.A.B (39 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh).

Hiện trường một vụ hỗn chiến. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21h45 ngày 30/4, chị H. đang ở trong nhà tại xã Phạm Văn Hai thì Hằng cùng Nguyễn Phương T. (18 tuổi, con của Hằng), Trần Minh Tâm (18 tuổi) và một đối tượng tên Thiện đến, vào nhà B. để đòi nợ.

Tại đây, giữa chị B. và Hằng xảy ra tranh cãi về tiền bạc. Đỉnh điểm nhóm của Hằng đã dùng mã tấu xông vào chém chị B. khiến nạn nhân thương tích ở tay, mũi. Chồng chị B. chạy đến can ngăn cũng bị các đối tượng tấn công.

Sau sự việc, vợ chồng chị B. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc. Đồng thời cơ quan công an cũng tạm giữ Hằng để điều tra và truy bắt nhóm người còn lại.

Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-con-do-dung-ma-tau-chem-con-no-o-tphcm-nu-quai-57-tuoi-cam-dau-khai-gi-a364801.html