Vụ côn đồ ngang nhiên xông vào nhà, đánh người gây thương tích: Hành hung nạn nhân xong còn quay lại lần 2

Khi lực lượng chức năng chưa đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc, 4 đối tượng ngang nhiên quay lại gây gổ, hành hung gia đình nạn nhân lần 2

Chiều 14 -7, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) cho biết đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của gia đình anh Trần Đức Hiếu (26 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) để tiến hành điều tra vụ côn đồ xông vào nhà, đánh người thương tích xảy ra đêm 13-7.

Theo lời khai của gia đình bị hại, sau khi đánh người và rời khỏi hiện trường, nhóm côn đồ gồm 4 đối tượng tiếp tục quay lại gây gổ và hành hung gia đình nạn nhân. Anh Trần Đức Nhật (36 tuổi, anh ruột anh Hiếu) cho biết khi nhóm côn đồ đi khỏi, gia đình anh liền đến Công an xã Thiện Hưng trình báo vụ việc rồi trở về nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng chưa đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc thì 4 đối tượng ngang nhiên quay lại gây gổ, đánh anh Nhật. Lúc này chị Lê Thị Thu Vân (vợ anh Nhật) từ trong nhà chạy ra can ngăn thì bị một đối tượng đấm trúng trán, té xuống đất. "Do thấy 2 vợ chồng tôi bị ngã quỵ, chúng mới dừng lại nhưng tuyên bố: "Chuyện này chưa xong đâu, đụng ai chứ đụng tụi tao thì tụi mày chết"- anh Nhật kể.

Như Báo Người Lao Động đưa tin khoảng 23 giờ 20 ngày 13-7, hai anh em Trần Đức Hoàng (21 tuổi) và Trần Đức Hiếu (26 tuổi) đang ngồi trong tiệm sửa xe của gia đình thuộc thôn 3, xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp) thì bất ngờ có khoảng chục thanh niên đi xe máy đến hỏi thăm về một thanh niên nhưng không có tại đây. Sau đó, nhóm người này gây gổ, đánh anh Hiếu và Hoàng bị thương.

Tin- ảnh: Bách Việt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-con-do-ngang-nhien-xong-vao-nha-danh-nguoi-gay-thuong-tich-hanh-hung-nan-nhan-xong-con-quay-lai-lan-2-20190714154225375.htm