Vụ công an gây tai nạn chết người ở Đắk Nông: Đã gần 3 tháng, vì sao chưa khởi tố?

Sau khi bị cán bộ công an lái xe ô tô tông trúng, anh Hưng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Cơ quan điều tra xác định, thời điểm gây tai nạn, vị cán bộ công an có các lỗi như: nồng độ cồn cao, chạy xe không đúng làn đường.

Chiếc xe ô tô của Thượng úy Nam tại thời điểm gây tai nạn.

Chiếc xe ô tô của Thượng úy Nam tại thời điểm gây tai nạn.

Ngày 18/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện chưa khởi tố vụ án liên quan đến việc Thượng úy Trịnh Đình Nam (Công an phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

“Hiện chưa có kết luận pháp y từ Trung tâm pháp y tỉnh, lực lượng công an đang củng cố hồ sơ, bàn bạc với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa về vụ việc, xem xét thêm vì có nhiều tình tiết”, vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, trong buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông vào ngày 7/10, đại diện Công an tỉnh này đã có thông tin chính thức gửi tới các cơ quan báo chí về vụ tai nạn giao thông do Thượng úy Nam gây ra.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 20/9, anh Dương Đình H. (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang thi công trụ điện bên đường Lê Hồng Phong (phường Nghĩa Phú) thì bị chiếc ô tô do anh Trịnh Đình Nam điều khiển tông trúng.

Sau đó, anh H. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng không qua khỏi cơn nguy kịch. Sau tai nạn, Thượng úy Nam đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, thời điểm gây tai nạn, Thượng úy Nam có các lỗi như: đi không đúng làn đường quy định, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia.

Phía Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, Thượng úy Nam đã bị đình chỉ công tác từ ngày 29/9 đến nay để phục vụ công tác điều tra.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-cong-an-gay-tai-nan-chet-nguoi-o-dak-nong-da-gan-3-thang-vi-sao-chua-khoi-to-post325926.info