Vũ công bị bắn vào mặt vì ngừng múa khi hết nhạc

Vũ nữ 22 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch do bị một khách mời bắn vào mặt khi đang trên sân khấu biểu diễn tại đám cưới.

Ấn ĐộVũ nữ 22 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch do bị một khách mời bắn vào mặt khi đang trên sân khấu biểu diễn tại đám cưới.

Hina, 22 tuổi, đang biểu diễn trong đám cưới của con gái một lãnh đạo ở ngôi làng phía bắc tỉnh Uttar Pradesh hôm 7/12 thì bị khách mời nhắm bắn. Hai người đàn ông, được cảnh sát xác định là Sudhir Singh và Phool Singh, đã bị bắt.

Đoạn video cho thấy Hina và một vũ công đồng nghiệp, được người dùng mạng đặt tên là Naina, biểu diễn trên sân khấu trước đám đông. Khi tiếng nhạc kết thúc, cả hai dừng nhảy, bất ngờ phát súng đầu tiên vang lên. Hina và Naina quay lại với hàng người ngồi phía sau họ và dường như nói chuyện với kẻ nổ súng.

Tuy nhiên, một tiếng súng lớn hơn tiếp tục vang lên và Hina ôm lấy khuôn mặt mình, lảo đảo gần ngã. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với một vết thương ở hàm, nhưng hiện đã ổn định và đang hồi phục.

Trong khi đó, hai người chú bác của chú rể, Mithilesh và Akhilesh, ngồi trên sân khấu vào thời điểm nổ súng, cũng bị thương. Những kẻ tấn công bị cáo buộc là người thân của bố cô dâu.

Các vụ xả súng có chủ ý, gây ra chết người trong đám cưới khá phổ biến tại Ấn Độ, nơi khách mời thường mang súng tới bắn trong hôn lễ. Năm 2016, vũ công đang mang thai 25 tuổi Kulwinder Kaur, bị bắn vào bụng khi biểu diễn trên sân khấu tại một đám cưới. Cô chết tại chỗ.

Tháng 4/2018, một chú rể ở huyện Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh cũng bị khách mời bắn hai phát vào ngực, qua đời ngay trong tiệc cưới .

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/vu-cong-bi-ban-vao-mat-vi-ngung-mua-khi-het-nhac-20191209204541377.htm