Vụ 'Công dân Gia Lai phát hiện địa điểm máy bay MH370': Báo Gia Lai lên tiếng

Báo Gia Lai thông tin phản hồi sau khi gỡ bỏ bài viết về việc 'chưa có cơ sở về thông tin địa điểm nghi máy bay MH370 rơi' và cho biết 'người cung cấp thông tin là kỹ sư của một tập đoàn lớn tại Gia Lai'.

Tung tích máy bay MH370 hiện đang là bí ẩn cho thế giới. Ảnh internet

Tung tích máy bay MH370 hiện đang là bí ẩn cho thế giới. Ảnh internet

Lúc 17h09 chiều nay 8.9, Báo Gia Lai đã có thông tin phản hồi, sau khi gỡ bài viết trước đó.

Theo đó, tờ báo cho rằng, việc đăng tải bài viết là "nhằm cung cấp cho bạn đọc và các nhà chuyên môn có thêm thông tin, sớm tìm ra chiếc máy bay mất tích, thể hiện lương tâm, trách nhiệm với nhân thân của 239 người trên chuyến bay MH370".

"Đây là thông tin do một kỹ sư trắc địa có thâm niên công tác 10 năm cho một tập đoàn lớn ở Gia Lai phát hiện từ hình ảnh vệ tinh cách đây 4 năm, đưa lên YouTube từ tháng 7.2014 nhưng không được chú ý", báo thông tin thêm.

Sau khi đăng tải thông tin, báo nhận được ý kiến phản hồi của nhiều độc giả.

"Ngay trong chiều 7.9, Báo Gia Lai đã quyết định ngừng thông tin sự việc nói trên", thông tin phản hồi nêu.

Trước đó, cùng ngày 8.9, nói với PV Lao Động, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Qua điều tra, thông tin Báo Gia Lai Online viết không có cơ sở, thiếu căn cứ khoa học".

Đại diện Công an Gia Lai cũng khẳng định: "Tổng biên tập Báo Gia Lai có quyền đưa thông tin thì phải chịu trách nhiệm về thông tin đó".

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-cong-dan-gia-lai-phat-hien-dia-diem-may-bay-mh370-bao-gia-lai-len-tieng-629883.ldo