Vũ công Phạm Lịch tố Anh Khoa gạ tình sẵn sàng đối chất tại tòa

Phạm Lịch cho hay cô cũng đã tính tới trường hợp sẽ bị kiện bởi vì đây là một vấn đề liên quan tới uy tín và danh dự của một người. Nhưng cô sẵn sàng nói chuyện, đối chất với Anh Khoa khi ở tòa.

Những ngày qua, giới showbiz được phen "dậy sóng" khi Phạm Lịch, biên đạo múa kết hợp cùng nam ca sĩ Phạm Anh Khoa trong chương trình “Trời sinh một cặp” bất ngờ tố nam ca sĩ đã có những hành động gạ tình cô khi làm việc chung.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của mình, Phạm Lịch tiếp tục chia sẻ suy nghĩ, quan điểm về việc quyết định tố huấn luyện viên Phạm Anh Khoa gạ tình mình.Phạm Lịch đặt câu hỏi, liệu nói lên sự thật là có sai?; Bảo vệ danh dự của mình khi người khác cố tình bôi nhọ là sai?

Biên đạo múa Phạm Lịch

Biên đạo múa Phạm Lịch

Thậm chí một vài người cho rằng, Phạm Lịch lên tiếng như vậy vì muốn hại người khác, thế nhưng theo cô, người đó không hề gì. Người đó còn sống tốt mà không dễ chết.

Phạm Lịch cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước sau như một của mình, cô có thể chết vì không thể chịu được cảnh sống lay lắt với sự ám ảnh đó.

Phạm Lịch cho hay khi xảy ra sự việc cô đã nói với vợ Anh Khoa. "Chị ấy đã nói một lời xin lỗi với tôi nhưng tôi đã trả lời thẳng thắn với chị ấy rằng "Người sai ở đây là anh Khoa chứ không phải là chị, nên lời xin lỗi này nên phải là anh ấy nói. Chị không cần phải xin lỗi em đâu". Ngay giây phút này, tôi vẫn luôn tôn trọng chị ấy bởi tôi thấy rằng chị ấy rất hiểu chuyện.", cô nói.

Bên cạnh đó, Phạm Lịch cho hay cô cũng đã tính tới trường hợp sẽ bị kiện bởi vì đây là một vấn đề liên quan tới uy tín và danh dự của một người. Nhưng cô sẵn sàng nói chuyện, đối chất với Anh Khoa khi ở tòa bởi cô có đầy đủ bằng chứng chứng minh những gì mà Phạm Anh Khoa đã làm với cô.

Phạm Lịch cũng không thấy lạ khi cô công khai thì phía Phạm Anh Khoa vẫn không quan tâm. Vì khi xảy ra những câu chuyện này ngay trong thời điểm ghi hình và cô đã cho Anh Khoa cơ hội để giải thích nhưng anh không giải thích luôn. Anh nói rằng: “Tôi có quyền im lặng, muốn minh oan thì lên phường mà giải quyết”.

"Tôi nghĩ, có thể cách của anh Khoa là im lặng thì mọi việc sẽ bị giấu nhẹm đi hết. Tôi cũng không phải là một người quá tính toán đâu vì câu chuyện này vượt qua nhiều giới hạn mà tôi phải chịu đựng. Tôi không nghĩ tôi hiền nhưng tôi khá lành tính. Song đôi khi có những vấn đề trong cuộc sống mà mình không thể hiền được và mình cần phải có tiếng nói để bảo vệ lòng tự trọng của mình.", cô nói.

Hạ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/vu-cong-pham-lich-to-anh-khoa-ga-tinh-san-sang-doi-chat-tai-toa