Vụ cụ ông bị rạch đầu ở Phú Yên: Khởi tố người cháu nội

Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với cháu nội của cụ ông bị rạch đầu để điều tra về hành vi giết người.

 Ông Tám bị nhiều vết thương trên đầu. Ảnh: T.Th.

Ông Tám bị nhiều vết thương trên đầu. Ảnh: T.Th.

Chiều 29/4, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Công Minh, SN 1996, trú xã An Mỹ (Tuy An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ông Đoàn Tám (74 tuổi) và ông Đoàn Châu Triệu - con trai trưởng ông Tám xảy ra mâu thuẫn kéo dài do tranh chấp đất đai.

Ngày 20/4, do ông Tám không cho tổ chức cúng giỗ mẹ, cộng với trong người có hơi men nên ông Triệu đã có lời lẽ không đúng với cha (lời ông Triệu).

Bức xúc vì con chửi mình, nên ông Tám đã mang hung khí qua nhà đả thương ông Triệu. Thấy vậy, Đoàn Công Minh (con trai ông Triệu) đã dùng tay đập mạnh vào tay ông Tám làm rớt hung khí và té ngồi bệt ở sân.

Sau đó, Đoàn Huỳnh Đ.- con trai thứ 3 ông Tám thấy cha bị đánh nên cầm hung khí tấn công ông Triệu và Minh. Nhưng bị Minh đuổi đánh lại nên Đ. bỏ chạy. Sau đó, Minh quay về gây thương tích vào vùng mặt, đầu ông nội, khiến ông Tám nhập viện.

KS-TT

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-cu-ong-bi-rach-dau-o-phu-yen-khoi-to-nguoi-chau-noi-d263526.html