Vụ cuồng sát bằng dao khiến 3 người chết ở Hòa Bình: Nhiều người dương tính với ma túy

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, thử ma túy đối với tất cả 14 người, trong đó 4 đối tượng có kết quả dương tính.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết 5 người bị thương ở Hòa Bình, ngày 23/2, trao đổi trên Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết quá trình test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 4 người trong nhóm 14 nam nữ có mặt tại phòng hát dương tính với ma túy.

"Đó là kết quả test nhanh, chúng tôi đã lấy máu để xét nghiệm khẳng định. Riêng hung thủ chưa thể test được vì đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, chưa thể làm việc để lấy lời khai, chờ kết quả xét nghiệm máu", vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, sẩm tối 21/2, Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội) đi cùng nhóm nam nữ (13 người đến từ Hà Nội và nhiều địa phương lân cận) đến quán hát trên để vui chơi. Khi cả đoàn đang giải trí, Dũng đến quầy lễ tân mượn dao nhọn rồi trở lại phòng hát ở tầng một.

Cảnh sát xác định bị can dùng hung khí đâm loạn xạ vào nhóm hát khiến 7 người thương vong. Sau khi gây án, Dũng tự đâm vào bụng để tự sát.

Nơi xảy ra án mạng nằm sát quốc lộ 21. Ảnh: Zing

Nơi xảy ra án mạng nằm sát quốc lộ 21. Ảnh: Zing

Khoảng 19h cùng ngày, Công an huyện Lương Sơn đến hiện trường và ghi nhận có ba nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Trần Văn Sơn (sinh năm 1988, trú tại Đông Hạ, Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch Linh (sinh năm 1990, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và Cao Thu Nga (sinh năm 1993, trú tại Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội).

Dũng cùng 4 nạn nhân khác bị thương gồm: Bùi Thị Trà My (sinh năm 2000, trú tại Văn Hán, Đồng Ỳ, Thái Nguyên), Đỗ Khánh Linh (sinh năm 1998, trú tại Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam), Trần Văn Điệp (sinh năm 1986, trú tại Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Tiến Đạt (sinh năm 1987, trú tại Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Hiện đối tượng gây án và các nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 103 (Hà Nội).

Nơi xảy ra vụ truy sát nằm tại tầng một của căn nhà 4 tầng sát quốc lộ 21. Sáng 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Hương Ly (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-cuong-sat-bang-dao-khien-3-nguoi-chet-o-hoa-binh-nhieu-nguoi-duong-tinh-voi-ma-tuy-2021022315532356.htm