Vụ cướp Quỹ tín dụng ở Quảng Bình: Đối tượng bị giám đốc quỹ quật ngã, khống chế sau chưa đầy 2 phút

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), chiều 20.11 Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã có báo cáo tình hình vụ việc.

Đối tượng Long bị bắt giữ sau 1,5 phút gây án.

Liên quan đến vụ việc, vào chiều 20.11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình cũng đã có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, khoảng 15h50 phút ngày 19.11, tại trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy xảy ra vụ cướp tiền và tài sản.

Đối tượng bịt mặt, đi xe máy, mặc trang phục màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đỏ xông vào trụ sở, chĩa súng vào thủ quỹ và giám đốc yêu cầu đưa tiền. Lúc này, tại trụ sở làm việc của quỹ có 6 cán bộ gồm: giám đốc, thủ quỹ, kế toán, kiểm toán và 2 cán bộ tín dụng.

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Phi Long

Đối tượng chĩa súng vào giám đốc và yêu cầu giám đốc sang chỗ thủ quỹ để giao tiền.

Trong quá trình di chuyển từ vị trí làm việc của giám đốc đến vị trí của thủ quỹ, lợi dụng sơ hở của đối tượng, giám đốc đã quật ngã, khống chế đối tượng và được sự giúp đỡ, phối hợp của cán bộ trong quỹ nên đã khống chế tuyệt đối được đối tượng.

Thời gian từ khi xảy ra vụ cướp đến khi khống chế được đối tượng khoảng 1,5 phút.

Sau đó người dân có mặt và khoảng 3 phút sau, lực lượng Công an xã và huyện Lệ Thủy đã kịp thời có mặt, đưa đối tượng về trụ sở UBND xã để điều tra, xử lý.

Như báo Lao Động đã thông tin, đối tượng là Cao Hoàng Long (SN 1984, trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-cuop-quy-tin-dung-o-quang-binh-doi-tuong-bi-giam-doc-quy-quat-nga-khong-che-sau-chua-day-2-phut-642370.ldo