Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Phát hiện và thu giữ hơn 80 chỉ vàng

Trưa 2/12, công an phát hiện bịch nylon màu đen bên trong chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây gần con kênh thuộc ấp Đầu Giồng B; số trang sức gồm hơn 80 chỉ vàng 18kara.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ số vàng được các đối tượng cất giấu tại khu vực ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành.

Cụ thể, trưa 2/12, công an phát hiện một bịch nylon màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây gần con kênh thuộc ấp Đầu Giồng B.

Qua kiểm tra, bước đầu, công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn 80 chỉ vàng 18kara, đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 30/11, tại tiệm vàng M.T (thị trấn Châu Thành) xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp vàng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Trong đêm, công an đã bắt giữ Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) khi Việt đang trốn ở Tiền Giang.

Đối tượng còn lại là Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh), trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và tử vong tại chỗ.

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ hai khẩu súng, 75 viên đạn chì, một xe mô tô, nhiều đồ vật có liên quan; tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/vu-cuop-tiem-vang-o-tra-vinh-phat-hien-va-thu-giu-hon-80-chi-vang-post911405.vnp