Vụ cứu 3 mẹ con đuối nước, nam thanh niên được tặng bằng khen

Vụ nam sinh Hoàng Đức Hải (20 tuổi) thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tử vong khi xả thân cứu người đó là hành động dũng cảm.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Thanh Hóa đến thăm, chia buồn và động viên gia đình người thân em Hải (Ảnh Thanh Hoa)

Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Thanh Hóa đến thăm, chia buồn và động viên gia đình người thân em Hải (Ảnh Thanh Hoa)

Chiều 9/2, người dân và chính quyền địa phương đã đến viếng và chia buồn với gia đình em Hoàng Đức Hải, tử vong do cứu 3 mẹ con chị Lê Thị Loan xuống sông thả cá chép không may trượt chân xuống sông. Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã cùng các cơ quan ban ngành đến thắp hương chia buồn và động viên gia đình em vượt qua nổi đau.

Theo thông tin sự việc, khoảng 12h45 ngày 8/2, chị Lê Thị Loan (SN 1978) có đưa theo 2 con là cháu Đặng Thị Thùy Linh (15 tuổi) và Đặng Minh Trang (8 tuổi) xuống chân cầu Ghép (sông Yên giáp ranh giữa 2 huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương) để thả cá chép tết ông Táo.

Đại diện Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho 2 em Vương và Khánh đã tham gia cùng em Hải cứu 3 mẹ con chị Loan (Ảnh Thanh Hoa)

Khi đó, không may, cháu Trang bị trượt chân rơi xuống sông, chị Loan thấy vậy nhảy xuống cứu con, cháu Thùy Linh thấy mẹ và em đang chới giữa dòng nước cũng nhảy xuống cứu.

Em Hoàng Đức Hải nghe tiếng kêu cứu vội vàng lao xuống sông để cứu 3 mẹ con chị Loan. Em Hải đẩy được 3 người lên bờ thì đuối sức và chìm nghỉm. Ngay lúc đó, có em Lê Ngọc Vương (SN 1998, trú thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu) vừa ra đến chân cầu để thả cá thì phát hiện 3 mẹ con cô Loan đang chới với nên cũng ngay lập tức lao xuống cứu. Nhưng do sức đã đuối nên cháu Vương cũng không thể cứu được Hải nữa.

Theo ông Hoàng Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cho biết, ngoài em Hải xuống cứu còn có em Lê Ngọc Vương và Lê Bá Khánh (15 tuổi) đều ở xã Hải Châu.

Hiện trường vụ việc trước đó

Trước hành động dũng cảm của em Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen vì có hành động dũng cảm cứu người. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng quyết định trao Bằng khen cho em Lê Bá Khánh (học sinh lớp 9C, Trường THCS xã Hải Châu) và Lê Ngọc Vương (sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất) cùng trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vì đã cùng em Hoàng Đức Hải tham gia quá trình cứu nạn.

Video: Bé gái dễ thương xì-tin trước ống kính

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vu-cuu-3-me-con-duoi-nuoc-nam-thanh-nien-duoc-tang-bang-khen-d123899.html