Vụ đâm chết hàng xóm khi cá cược bóng đá: Chỉ vì 150.000 đồng trả tiền nước uống

Mâu thuẫn chuyện trả 150.000 đồng tiền nước cá cược khi xem bóng đá, người chết, kẻ phải vào tù.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Huỳnh Văn Công (SN 1983; ngụ xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam). Hiện Công đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng.

Huỳnh Văn Công đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người

Huỳnh Văn Công đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người

Theo điều tra ban đầu, tối 10-10, trong lúc xem trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022 tại một quán cà phê ở thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm), Công và ông Lê Văn Th. (SN 1976; ngụ cùng địa phương) cá cược tỉ số, ai thua sẽ phải trả 150.000 đồng tiền nước.

Gần 22 giờ cùng ngày, khi trận đấu kết thúc, Công thua cuộc nhưng vì không mang theo tiền nên nói để ngày mai trả. Lúc này, giữa Công và ông Th. xảy ra cãi vã, xô xát. Ông Trương Đức N. (SN 1963; hàng xóm Công) cũng nhảy vào giúp ông Th. đánh Công nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả ra về.

Tuy nhiên, do còn hậm hực trong người nên ông N. và Th. tiếp tục tìm đến nhà Công nói chuyện. Đến nơi, ông N. nhặt đá ném trúng đầu Công. Bị đánh, Công vào nhà lấy con dao ra "nói chuyện".

Ông N. tiếp tục cầm ghế xông vào định đánh Công thì bị vấp ngã. Công chạy đến dùng dao đâm một nhát vào lưng ông N. khiến ông này chết tại chỗ.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-dam-chet-hang-xom-khi-ca-cuoc-bong-da-chi-vi-150000-dong-tra-tien-nuoc-uong-20191017101121413.htm