Vụ dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình: Cựu Thượng tá công an bị phạt 3 năm tù

Cựu Thượng tá công an, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình Phạm Văn Lam vừa bị TAND TP Thái Bình tuyên phạt 3 năm tù về tội 'Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi'.

Sáng 19/4, TAND TP Thái Bình đưa vụ án cựu Thượng tá công an cùng 3 bị cáo trong vụ dâm ô nữ sinh 14 tuổi gây xôn xao dư luận thời gian qua ra xét xử. Phiên tòa được xử kín và kéo dài đến chiều cùng ngày. Theo đó, chỉ những người được triệu tập hoặc có giấy mời của tòa án mới được tham dự.

Phiên xét xử được bảo vệ nghiêm ngặt

4 bị cáo gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm); Phạm Đức Việt (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại số 276, đường Trần Thái Tông); Phạm Văn Lam (SN 1972, trú tại số 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư); Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú tại số 01/482, đường Trần Hưng Đạo). Tất cả các bị cáo đều ở TP Thái Bình.

Thời điểm bị khởi tố, bắt giam, Phạm Văn Lam mang quân hàm Thượng tá, Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình. 4 bị cáo cùng bị truy tố về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị cáo Phạm Như Hiển từng nhận là "cha nuôi" nạn nhân

Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày HĐXX đã tuyên án. Theo đó, bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác Phạm Như Kiểm) bị truy tố về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, và bị tuyên phạt 5 năm tù.

3 bị cáo Phạm Đức Việt, Phạm Văn Lam, Từ Minh Tuyên cùng bị truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo đó, bị cáo Phạm Đức Việt bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Văn Lam bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Từ Minh Tuyên bị tuyên phạt 2 năm tù.

Khách sạn nơi các bị cáo dâm ô tập thể với nữ sinh lớp 9

Như Bảo vệ pháp luật đưa tin, đầu tháng 9/2018, gia đình nữ sinh Nguyễn T.M. (SN 2004, trú tại TP. Thái Bình, học sinh một trườngTHCS trên địa bàn TP Thái Bình) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự mất tích bất thường của cháu T.M, đi chơi nhiều ngày không về.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, bất ngờ nữ sinh lớp 9 trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý và cho hay bị nhóm người đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, TP Thái Bình.

Nhiều người dân đến sân TAND TP Thái Bình để theo dõi, nghe ngóng kết quả phiên xét xử

Ngày 11/9/2018, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với Phạm Như Hiển và Phạm Đức Việt, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can này.

Từ lời khai của Hiển, Việt và nạn nhân, ngày 4/10/2018, Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm Phạm Văn Lam và Từ Minh Tuyên, cũng về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Vụ án đã gây xôn xao dư luận do 4 bị cáo đều là những người có địa vị, học thức và đều được xem là thành đạt, giàu có.

Thời điểm bị khởi tố, bắt giam, bị cáo Phạm Văn Lam đeo quân hàm thượng tá công an, chức vụ Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Thái Bình; bị cáo Từ Minh Tuyên là chủ thầu xây dựng, chủ một quán cà phê lớn tại TP Thái Bình. Bị cáo Phạm Đức Việt là giám đốc kinh doanh ô tô.

Bị cáo Phạm Như Hiển là “ông trùm” bất động sản danh tiếng ở Thái Bình. Bị cáo Phạm Như Hiển bạn của bố nữ sinh và từng nhận nữ sinh là “cha nuôi”.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/vu-dam-o-tap-the-nu-sinh-lop-9-o-thai-binh-cuu-thuong-ta-cong-an-bi-phat-3-nam-tu-68434.html