Vụ đánh bom ở Jakarta: Đã biết tên một kẻ khủng bố

Ngày 19-7, người phát ngôn Cục Cảnh sát quốc gia khẳng định hai kẻ đánh bom tự sát tại hai khách sạn J.W. Marriott và Ritz-Carlton thuộc tổ chức khủng bố Giáo đoàn Hồi giáo (Jemaah Islamiyah) và bom được sử dụng giống bom trong vụ đánh bom ở đảo Bali năm 2002.

Hai kẻ này là nam giới, tên tuổi một người đã được xác định nhưng tạm thời chưa thể công bố. Cảnh sát đang tái tạo chân dung từ đầu của một nghi can tại hiện trường để xem có giống người khách ở phòng 1808 của khách sạn J.W. Marriott hay không. Cảnh sát cũng đã thu giữ một máy tính xách tay ở khách sạn Ritz-Carlton vì nghi của bọn khủng bố. Hiện máy tính đã được chuyển cho phòng điều tra hình sự. Bộ Y tế thông báo chính phủ sẽ trả mọi chi phí điều trị cho các nạn nhân bị thương nếu họ không mua bảo hiểm nhân thọ. Mỹ, Úc và Malaysia đã đề nghị hỗ trợ Indonesia điều tra, tuy nhiên cảnh sát Indonesia cho biết chưa cần. Sáng 19-7, khách sạn Four Seasons ở thủ đô Jakarta đã phải sơ tán khách sau khi nhận được một cuộc điện thoại nặc danh cảnh báo có bom trên tầng 18. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm không phát hiện gì. Tỉnh Bali đã nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất. Cảnh sát tăng cường giám sát ở sân bay, cảng và khách sạn.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=262375