Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Quảng Nam: Khởi tố mẹ chồng và con dâu tội giết người

Liên quan đến vụ tạt xăng châm lửa đánh ghen kinh hoàng ở Quảng Nam vào hôm mùng 5 Tết, người mẹ chồng và cô con dâu cùng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ngày 9/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) về tội Giết người.

Hình ảnh cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông nên ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), Phượng cùng bà Nhất tìm kiếm Đ.T.M.D. (28 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen.

Phượng cho rằng D. có quan hệ tình cảm với chồng mình là N.V.H. (24 tuổi, trú xã Điện Phương).

Đến 8h15 ngày 26/1, Phượng và mẹ chồng phát hiện anh H. đang cõng chị D. trên lưng đi ra từ quán karaoke Quang Vinh (thuộc khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên đến đánh ghen.

Phượng dùng xăng chứa trong chai 1,5 lít tưới vào người chị D. rồi bật lửa đốt. Người dân phát hiện đã đến dập lửa sau đó 20 giây và đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước), sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, chị D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ hiện đang nằm điều trị tại phòng hồi sức.

Sau khi gây án, bà Nhất và bà Phượng bị công an tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, hai người khai rằng xăng và bật lửa đã được bà Phượng chuẩn bị từ trước.

Đ. Lê (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vu-danh-ghen-kinh-hoang-o-quang-nam-khoi-to-me-chong-va-con-dau-toi-giet-nguoi-16923020915065482.htm