Vụ đánh hội đồng chết người đàn ông cạy cửa: Triệu tập 2 người dân

Liên quan đến vụ một người đàn ông ở Nam Định cạy cửa nhà nghi để trộm cắp bị người dân vây đánh hội đồng dẫn tới tử vong, công an đã cho triệu tập 2 người để làm rõ vụ việc.

Ngày 18-5, tin từ Công an huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) cho biết đã cho triệu tập 2 người liên quan đến việc một người đàn ông tên T. (ngụ phường Văn Miếu, TP Nam Định) bị người dân vây đánh dẫn tới tử vong khi bị phát hiện đang cạy cửa nhà của 1 người dân trên địa bàn xã Tân Thành (huyện Vụ Bản) nghi để trộm cắp.

Hiện trường người đàn ông nghi trộm cắp bị người dân vây đánh hội đồng dẫn tới tử vong

Trung tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản, cho biết qua trích xuất camera an ninh của các nhà dân, công ty quanh khu vực, công an đã xác định được 2 người dân được cho là tham gia vào việc vây đánh ông T. nên đã triệu tập lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Nam Định) làm việc.

Theo thông tin từ UBND xã Tân Thành, trưa ngày 16-5, ông T. nghi đang đột nhập vào căn phòng của một cô gái ở địa bàn xã để trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện tri hô.

Người đàn ông này sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy nhưng tới địa bàn xã Thành Lợi đã bị người dân bắt giữ. Trong lúc nóng giận, một số người dân thiếu bình tĩnh đã vây đánh hội đồng ông T. gây thương tích nặng. Dù được công an can ngăn, đưa tới bệnh viện nhưng ông T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an huyện Vụ Bản đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và xác định có 2 người dân ngụ xã Thành Lợi và xã Liên Bảo (huyện Vụ Bản) tham gia đánh ông T..

Nguyên nhân vụ đánh chết người vẫn đang được Công an huyện Vụ Bản và Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phong Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-danh-hoi-dong-chet-nguoi-dan-ong-cay-cua-trieu-tap-2-nguoi-dan-2018051809365034.htm