Vụ đánh người trong quán bánh xèo ở Đà Nẵng: Phạt hành chính 1,5 triệu đồng

Ngày 30.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay đã xử phạt Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) 1,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 8.4 tại quán Hà Điệp (302 Phạm Cự Lượng, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà), do mâu thuẫn trong lúc chờ được phục vụ bánh xèo, Khang đánh chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gây đa chấn thương mặt, dập nhãn cầu phải, gãy xương hốc mũi, gãy và mẻ 4 răng.

Với kết quả giám định và tỷ lệ thương tích 4%, Công an Q.Sơn Trà không khởi tố mà chỉ xử phạt hành chính.

Trong lúc xô xát, Khang xưng mình là người nhà đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng).

Người dân đồng thời cũng cảm thấy bức xúc khi trung tá Nguyễn Tri Phương (Trưởng công an P.Thanh Khê Đông, chú ruột Khang) đã dùng ô tô bán tải của Công an P.Thanh Khê Đông đến trụ sở Công an P.An Hải Đông “hộ tống” Khang về nhà.

Sau đó, cha của Khang (đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5) đã phải lên tiếng xin lỗi đại tá Trần Mưu và giải thích không phải họ hàng với ông Mưu mà chỉ là hàng xóm.

Chị Như bị đa chấn thương vùng mặt, công an xác định tỉ lệ thương tích là 4%

Đối với trung tá Phương dùng xe công trái quy định, Công an Q.Thanh Khê đã tiến hành kiểm điểm cá nhân ông Phương.

Được biết, ô tô bán tải được cấp cho công an phường ở TP.Đà Nẵng là nhằm tăng cường công tác tuần tra, phòng chống tội phạm.

Xe Công an P.Thanh Khê Đông bị trung tá Phương mang đi "hộ tống" cháu khỏi Công an P.An Hải Đông - Ảnh: Văn Tiến

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-danh-nguoi-trong-quan-banh-xeo-o-da-nang-phat-hanh-chinh-15-trieu-dong-967945.html