Vụ đào tẩu bất thành của cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc

Vụ bắt giữ ông Kim Hak-eui, cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp, một trong những nhân vật chủ chốt trong vụ án của nữ diễn viên Jang Ja-yeon (Yun), đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xứ sở kim chi. Bởi cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp bị bắt khi đang trên đường tới Thái Lan, cố tình phớt lờ lệnh triệu tập của Văn phòng Công tố Seoul, cũng như không có ý định phối hợp để làm rõ vụ bê bối có liên quan tới ông.

Được biết, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chiếc máy bay đi Thái Lan cất cánh, trong khi Bộ Tư pháp ra lệnh cấm ông Kim Hak-eui xuất cảnh.

Theo giới truyền thông, ông Kim Hak-eui bị bắt tại sân bay Incheon khoảng 23h hôm 22-3 và khi bị áp giải ra xe, cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp luôn cố gắng né tránh ống kính truyền thông và không hề lên tiếng trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên.

Nữ diễn viên Jang Ja-yeon tự tử khi mới 29 tuổi.

Nữ diễn viên Jang Ja-yeon tự tử khi mới 29 tuổi.

2 tuần trước (15-3), ông Kim Hak-eui bị Văn phòng Công tố Seoul triệu tập vì bị coi là một trong những nghi phạm chính có liên quan đến những vụ bê bối tình dục đang gây rúng động Hàn Quốc - bị tố nhận hối lộ tình dục, cản trở cuộc điều tra vụ án của cố diễn viên Jang Ja-yeon (sinh ngày 25-1-1980).

Đại diện của Bộ Tư pháp cho biết, họ đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn ông Kim Hak-eui xuất cảnh. Theo giới truyền thông, ông Kim Hak-eui phải từ chức vì bị cáo buộc nhận hối lộ tình dục, chỉ 6 ngày sau khi được cựu Tổng thống Park Geun-hye bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ tư pháp (tháng 3-2013). Và gần 1 năm trước (tháng 4-2018), cuộc điều tra đối với ông Kim Hak-eui được tái khởi động sau khi làn sóng Metoo bùng nổ mạnh mẽ ở Hàn Quốc.

Bởi trước đó công tố viên đã khép lại vụ án nhằm vào cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp, bất chấp cáo buộc cho rằng, khoảng 30 phụ nữ đã bị đánh thuốc mê và bị nhiều quan chức cưỡng hiếp trong một biệt thự tại tỉnh Gangwon 10 năm trước (2009-2019). Ngoài ra, ông Kim Hak Eui còn bị tố cáo quấy rối tình dục nhiều lần, thậm chí có cả video đang gợi dục nạn nhân.

Vụ bắt giữ ông Kim Hak-eui diễn ra sau khi nữ diễn viên Yoon Ji-oh - nhân chứng trong vụ án nữ diễn viên Jang Ja-yeon bị tấn công tình dục tố cáo cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp sử dụng quyền lực để cản trở cuộc điều tra vụ án và bao che cho nhiều nghi phạm khác.

Cáo buộc của cô Yoon Ji-oh đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều nạn nhân từng bị ông Kim Hak-eui lạm dụng đứng ra tố cáo. Nhưng cô Yoon Ji-oh đã bị đe dọa sau khi cố gắng ra làm chứng cho vụ án Jang Ja-yeon và nữ diễn viên này lập tức được cảnh sát tăng cường bảo vệ.

Và sự phẫn nộ của dư luận đã khiến Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Lee Nak-yeon phải lên tiếng - yêu cầu cảnh sát cùng các bộ, ngành hữu quan điều tra làm rõ. Sau tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in, nữ diễn viên Lee Mi-sook và Song Seon-mi đứng trước áp lực phải lên tiếng về cái chết của cố diễn viên Jang Ja-yeon.

Bởi 2 nữ diễn viên kể trên từng ký hợp đồng với The Content Entertainment, công ty quản lý của cô Jang Ja-yeon trước khi nữ diễn viên tự tử. 10 hôm trước (19-3), Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Kim Bu-gyeom và Bộ trưởng Tư pháp Park Sang-ki đã xin lỗi công chúng, đồng thời tuyên bố sẽ "đi đến cùng vụ việc" này. Theo đó, vụ án của cô Jang Ja-yeon và của ông Kim Hak-eui được gia hạn điều tra thêm 2 tháng.

Nơi xảy ra bữa tiệc hối lộ tình dục của cựu Thứ trưởng Kim Hak-eui.

Hơn 10 năm trước (7-3-2009), nữ diễn viên Jang Ja-yeon treo cổ tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh, tố cáo bị nhiều quan chức cấp cao và "ông lớn" trong làng giải trí ép làm nô lệ tình dục - bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, bị đánh đập và sử dụng như công cụ để hối lộ tình dục các "ông tai to mặt lớn". Trước khi tự tử 1 ngày, cô Jang Ja-yeon đã bị cưỡng hiếp tập thể.

Tờ Korea Herald từng công bố "danh sách đen" và trong số 31 người bị "lộ sáng" đáng chú ý nhất là cựu Bộ trưởng Tư pháp Kwon Jae-jin, Chủ tịch Chosun Ilbo Bang Sang-hoon, Giám đốc Công ty Kolon Lee Woong Ryul và đạo diễn Go Dae-hwa. Được biết, cựu Bộ trưởng Tư pháp Kwon Jae-jin từng bị điều tra vì bị cáo buộc có mặt tại quán Karaoke ở Cheongdam-dong hồi tháng 8-2008 với ông Bang Yong-hoo - CEO khách sạn Koreana và Park Moon-deok - CEO một hãng sản xuất rượu nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Được biết, ông Park-moon Deok là người mời ông Kwon Jae-jin (từng làm Giám đốc Văn phòng Công tố Seoul) tới dự tiệc sinh nhật ông Kim Sung-hoon, cựu chủ tịch Công ty quản lý cô Jang Ja-yeon. Nhưng 8 năm trước (2011-2019), ông Kim Sung-hoon và quản lý của cố diễn viên Jang Ja-yeon là Yoo Jang-ho chỉ bị tòa tuyên án treo.

Tuệ Sỹ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/vu-dao-tau-bat-thanh-cua-cuu-thu-truong-bo-tu-phap-han-quoc-538700/