Vụ đầu độc ông Navalny: Mỹ chuẩn bị 'ra tay', Liên hợp quốc nói Nga phải chịu trách nhiệm

Baoquocte.vn. Ngày 1/3, ba nguồn thạo tin tiết lộ, dự kiến, trong tuần này, chính quyền Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân người Nga có liên quan đến vụ đầu độc nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny.

Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân người Nga có liên quan đến vụ đầu độc nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny. (Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ những mục tiêu hoặc thẩm quyền pháp lý mà Washington sẽ sử dụng để trừng phạt.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, hành động giam giữ ông Navalny "mang động cơ chính trị" và yêu cầu Nga trả tự do cho nhân vật này.

Ông Biden cam kết sẽ thực hiện một cách tiếp cận mới và cứng rắn với Moscow

Trong khi đó, cùng ngày, các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố tóm tắt kết luận điều tra, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc Agnes Callamard nêu rõ: “Kết luận của chúng tôi là Nga phải chịu trách nhiệm đối với âm mưu đầu độc ông Navalny”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-dau-doc-ong-navalny-my-chuan-bi-ra-tay-lien-hop-quoc-noi-nga-phai-chiu-trach-nhiem-138066.html