Vụ Đoàn Thị Hương: Cảnh sát Malaysia tìm thêm 2 nhân chứng

Cơ quan điều tra kêu gọi 2 công dân Indonesia ra làm chứng trong phiên tòa sắp tới.

Đoàn Thị Hương được đưa đến tòa hôm 16/8

Liên quan đến vụ xét xử Đoàn Thị Hương với cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, cảnh sát Malaysia mới đây đã ra thông báo tìm kiếm 2 người phụ nữ mang quốc tịch Indonesia để làm nhân chứng trước tòa.

Hãng tin Bernama dẫn lời ông Fadzil Ahmat, cảnh sát trưởng bang Selangor của Malaysia hôm 1/9 cho biết, những người này là Raisa Rinda Salma, 24 tuổi, có hộ chiếu số B2421541 và Dessy Meyrisinta, 33 tuổi, số hộ chiếu B0464727.

Cả 2 được nhìn thấy lần cuối tại khách sạn Flamingo ở quận Ampang, thủ đô Kuala Lumpur và hiện đều "không liên lạc được".

Cảnh sát trưởng Fadzil kêu gọi bất cứ ai biết hay có thông tin về những người phụ nữ trên có thể gọi tới văn phòng cơ quan điều tra ở quận Sepang hoặc trình báo ở đồn cảnh sát gần nhất.

Trước đó, nạn nhân Kim Chol (được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13/2/2017.

Các bị cáo Siti Aisyah, người Indonesia và Đoàn Thị Hương đã bị bắt giữ và có thể đối mặt án tử nếu bị kết tội. Cả 2 sẽ bước vào phiên đối chất để chứng minh mình vô tội trong thời gian tới.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-doan-thi-huong-canh-sat-malaysia-tim-them-2-nhan-chung-d270389.html