Vụ doanh nghiệp kêu cứu ở Nha Trang: Vu khống Công ty Phúc Hậu, tại sao không xử lý?

Báo Lao Động đã đăng loạt bài về Công ty TNHH Phúc Hậu (TP HCM) kêu cứu, khi dồn tâm huyết đầu tư dự án khu đô thị Vườn Tài, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhưng nguy cơ bị thu hồi dự án... Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định, việc tố cáo Công ty Phúc Hậu của một cá nhân là không đúng sự thật. Tuy nhiên, vì sao hành vi có dấu hiệu vu khống đó lại không được xử lý theo quy định luật pháp?

Cơ quan CSĐT (PC46) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra công văn số 301/PV11, ngày 23.2.2018, với nội dung kết luận một số vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị Vườn Tài, do Công ty Phúc Hậu làm chủ đầu tư.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, tháng 5.2017, PC46 có nhận đơn của ông Phạm Tùng (phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tố cáo Công ty Phúc Hậu lấn chiếm đất của ông Tùng... Qua kiểm tra, xác minh ban đầu xác định “không có sự việc lấn chiếm đất, không có hành vi phạm tội”, nên PC46 không thụ lý giải quyết đơn của ông Phạm Tùng...

Tuy nhiên, thay vì phải xử lý hành vi có dấu hiệu “vu khống” doanh nghiệp của ông Phạm Tùng, thì ông Nguyễn Minh Học – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Khánh Hòa lại ra văn bản 326/PC46 ngày 4.7.2017 “tham mưu” cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa theo hướng bất lợi cho Cty Phúc Hậu.

Chủ đầu tư dự án Vườn Tài đang thi công xây dựng đường 74. Ảnh: C.H

Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó giám đốc Công ty Phúc Hậu – cho biết: “Từ TP HCM, doanh nghiệp chúng tôi đã đổ ra trên 20 tỷ đồng cho các chi phí bồi thường, hoán đổi cơ sở hạ tầng lấy đất sạch..., để sẵn sàng triển khai dự án. Thế nhưng, vì một lá đơn vu khống sai sự thật, Công an tỉnh Khánh Hòa không xử lý kẻ sai phạm, lại “tham mưu” chính quyền theo hướng bất lợi cho Cty Phúc Hậu, dẫn đến dự án nguy cơ bị thu hồi.... Sự cố trên đã đẩy Công ty Phúc Hậu tới bờ phá sản gần 1 năm qua”.

Vì hành vi có dấu hiệu “vu khống” này, mà nhiều tháng qua, dự án của Công ty Phúc Hậu, chẳng những bị đình trệ, còn gánh chịu biết bao thiệt hại không thể đo đếm... Hiện nay, dự án đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi; còn kẻ có dấu hiệu “vu khống” doanh nghiệp thì vẫn không bị xử lý.

Liên tục một năm qua, dự án Vườn Tài đã bị thanh - kiểm tra nhiều lần, nhằm thu hồi dự án. Ảnh: C.H

Hơn bao giờ hết, thẩm quyền của Công an tỉnh Khánh Hòa cần xác minh làm rõ ai đã đứng sau giật dây, chủ mưu cho ông Tùng vu khống doanh nghiệp? Chỉ như vậy mới giải quyết dứt điểm vụ việc đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong suốt một năm qua.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vu-doanh-nghiep-keu-cuu-o-nha-trang-vu-khong-cong-ty-phuc-hau-tai-sao-khong-xu-ly-594663.ldo