Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Sẽ ra sao, nếu anh Rê không có tiền nộp phạt?

Vụ anh Nguyễn Cà Rê phải nộp phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD đang đặt ra những vấn đề hóc búa. Sẽ ra sao, nếu anh Rê không có tiền nộp phạt…

Anh Nguyễn Cà Rê. Ảnh: H.L

Hôm 26.10, anh Nguyễn Cà Rê cho biết, anh đã có đơn gửi ngành chức năng xin xem xét miễn giảm số tiền phạt này. Khi hay tin bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực hồi cuối năm 2017 anh rất bàng hoàng và lo lắng. Trong gia đình, anh là lao động chính, thu nhập mỗi ngày khoảng 150.000 – 200.000 đồng nhưng không đều đặn.

Vì vậy, số tiền phạt lên đến 90 triệu đồng là quá sức đối với gia đình anh. "Hôm qua, ngày 25.10, tôi có nhờ bạn tôi viết đơn gởi ngành chức năng xem xét lại hoàn cảnh gia đình mà miễn số tiền phạt. Tôi không biết chữ nên nhờ bạn viết đơn và đã gửi hôm qua", anh Cà Rê buồn bã cho biết.

Như Lao Động đã thông tin, vào lúc 11h15 ngày 30.1.2018, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Cần Thơ bắt đã quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Cty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) - đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, anh Rê bị phạt hành chính tới 90 triệu đồng, còn tiệm vàng Thảo Lực cũng bị phạt 180 triệu đồng.

Anh Nguyễn Cà Rê làm nghề lắp đồng hồ điện cho các hộ gia đình với thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng. Vợ anh làm công việc mua bán nhỏ, chăm lo cho hai đứa con còn đi học. Thời điểm cận Tết Nguyên đán vừa qua, anh Rê được một người bạn tặng cho một tờ tiền mệnh giá 100 USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: BT

Sau đó, anh mang tờ tiền đôla này đi đổi thì bị phát hiện, xử phạt tới 90 triệu đồng. Anh Rê cho biết sẽ không khiếu nại quyết định xử phạt, nhưng sẽ tìm cách xin miễn giảm số tiền đóng phạt.

Còn Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam (người ký 2 quyết định xử phạt) thông tin với báo chí rằng Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, anh Nguyễn Cà Rê có thể thực hiện các yêu cầu sau đây để giảm nhẹ việc nộp phạt của mình: Đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định Điều 79, Nghị định số 96/2014/NĐ-CP; Đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; Đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. UBND TP.Cần Thơ sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp anh Rê có yêu cầu.

Luật sư Sin Thoại Khánh (TP.HCM) cho biết trong trường hợp anh Rê không có tiền đóng phạt, cơ quan chức năng có thể tiến hành cưỡng chế thông qua việc chứng minh những tài sản thuộc sở hữu của anh này như: Đất đai, nhà cửa, xe cộ…

Tuy nhiên, trong trường hợp anh Rê không có tài sản và cũng không có khả năng nộp phạt thì pháp luật cũng đành… bó tay, vì chưa có một quy định cụ thể nào để xử lý trường hợp này. Ở một số quốc gia khác, nếu không có tiền nộp phạt sẽ bị bắt đi lao động công ích, nhưng ở nước ta chưa có quy định này.

Trần Lưu - Bảo Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vu-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-dong-se-ra-sao-neu-anh-re-khong-co-tien-nop-phat-638012.ldo