Vụ đòi nợ khiến bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng:Công an huyện Bắc Bình thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Liên quan đến vụ việc ném bom xăng để đòi nợ khiến 3 người bị bỏng ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, sáng nay (17/11), Công an huyện Bắc Bình đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu V.T.A (mới sinh được 4 tháng tuổi, ở xã Bình An, huyện Bắc Bình).

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện, Thượng tá Đinh Văn Biên, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong gia đình ổn định tâm lý, sớm vượt qua vụ việc. Đồng thời mong gia đình quan tâm chăm sóc để cháu A sớm bình phục. Thượng tá Đinh Văn Biên cũng đã trao tiền hỗ trợ của Công an huyện Bắc Bình cho gia đình cháu A.

Cũng tại buổi thăm hỏi, Thượng tá Đinh Văn Biên đã thông tin đến gia đình việc Công an huyện đã bắt được Nguyễn Thanh Minh, đối tượng đã thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà khiến 3 người trong gia đình bị bỏng. Trong thời gian tới, Công an huyện Bắc Bình sẽ tiến hành trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của anh V.A.L ( SN 1989) và cháu A đồng thời tập trung lực lượng điều tra xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thanh Minh

Trước đó, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà Đ.T.Y (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An), nên vào lúc 17 giờ ngày 14/11, đối tượng Nguyễn Thanh Minh (thường gọi là “Tèo”, SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) điều khiển xe mô tô đến trước nhà bà Y và ném 1 “chai bom xăng” vào nhà khiến anh V.A.L ( SN 1989) và cháu Đ.N.M.Q (SN 2022) bị bỏng nhẹ. Riêng cháu V.T.A (mới sinh được 4 tháng tuổi) bị bỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay. Cháu A hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sau khi gây án, đối tượng Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt sau đó. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/vu-doi-no-khien-be-trai-4-thang-tuoi-bi-bong-cong-an-huyen-bac-binh-tham-hoi-dong-vien-cac-nan-nhan-114731.html