Vụ đòi nợ khiến bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng: Hành trình 31 giờ truy bắt kẻ gây án

Có những thời điểm thông tin về đối tượng Nguyễn Thanh Minh không có gì, ngoài ý chí quyết tâm bắt kẻ gây án của lực lượng trinh sát Công an huyện Bắc Bình.

Ngày 16/11, Công an huyện Bắc Bình đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Thanh Minh (thường gọi là “Tèo”, SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình). Tèo chính là đối tượng đã thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà chị Đ.T.Y (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An) vào chiều ngày 14/11, khiến 3 người bị bỏng. Trong đó, cháu V.T.A (mới sinh được 4 tháng tuổi) bị bỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trở lại thời điểm chiều tối ngày 14/11, khi thông tin về trường hợp em A bị kẻ gây án ném bom xăng vào nhà gây bỏng nặng phần tay, chân và mặt lan truyền trên mạng xã hội, người dân đã bày tỏ sự tức giận, phẫn nộ trước hành vi manh động, xem thường tính mạng của đối tượng khi gây ra với bé trai đang còn quá nhỏ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bắc Bình đã cử lực lượng xuống hiện trường điều tra, ghi nhận lời khai của nạn nhân.

Trước hành vi, tính chất rất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức lực lượng điều tra vụ việc, truy bắt bằng được kẻ gây án trong thời gian sớm nhất. Thực hiện chỉ đạo này, Công an huyện Bắc Bình đã huy động những trinh sát giỏi nhất tham gia điều tra phá án. Rất nhanh chóng, Công an huyện Bắc Bình đã xác định được kẻ thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà chị Y là Nguyễn Thanh Minh.

Qua trích xuất camera ở khu vực xung quanh hiện trường vụ việc, công an xác định ngay sau khi gây án, Minh đã điều khiển xe máy đi về hướng nam. Với hướng di chuyển này, Minh có thể đi ra quốc lộ 1A vào TP. Hồ Chí Minh hoặc theo hướng Quốc lộ 28B đi lên Lâm Đồng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình đã yêu cầu các trinh sát tham gia phải rà soát tất cả các mối quan hệ của đối tượng. Tất cả các nguồn thông tin liên quan đều phải kiểm chứng, xác minh dù là nhỏ nhất.

Dù các trinh sát đã rà từng mối quan hệ, nhưng thông tin quý giá để bắt đối tượng gần như bằng không. Minh đã tắt hết điện thoại, các phương thức khác để có thể liên lạc với đối tượng đều không được. Việc truy tìm đối tượng trở nên rất khó khăn như “mò kim đáy biển”. 12 giờ sau khi vụ việc xảy ra, chưa có một thông tin nào giá trị được trinh sát báo về. Thứ duy nhất lực lượng trinh sát có lúc này chính là lòng quyết tâm bằng mọi biện pháp phải bắt Minh về quy án trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình tiếp tục có những chỉ đạo nóng, yêu cầu các trinh sát, công an các xã có liên quan "dựng ăng ten" tìm kiếm thông tin về Tèo. Các trinh sát Công an huyện Bắc Bình đã tỏa đi các hướng để tìm kiếm thông tin về các mối quan hệ, các nơi mà đối tượng có thể đến. Khoảng gần 17 giờ ngày 15/11, tức là gần 24 giờ tính từ thời điểm vụ việc xảy ra, một nguồn tin quan trọng được trinh sát báo về khả năng Minh đang trốn ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, vì ở đây đối tượng có người quen. Ngay lập tức, một tổ công tác đã lên đường đi Ninh Thuận xác minh thông tin. Tuy nhiên, khi đến nơi thì trinh sát mất dấu, Minh vẫn “lặn mất tăm”. Lãnh đạo Công an huyện tiếp tục yêu cầu các trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu tìm kiếm thông tin về các mối quan hệ của Minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hướng đi này đã đúng khi trinh sát báo về có nguồn tin phát hiện đối tượng lạ có hình dáng rất giống với Minh đang có mặt tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Các trinh sát lại tiếp tục lên đường xác minh thông tin, đồng thời liên hệ nhờ sự giúp đỡ của công an địa phương. Đến khoảng 23 giờ 15 phút, các trinh sát đã tiếp cận được ngôi nhà có đối tượng giống với Minh. Tuy nhiên, khu vực này rất hẻo lánh, vắng nhà dân, xung quanh nhà có rất nhiều đường tẩu thoát. Phương án bắt giữ đối tượng đã được thống nhất nhanh, một tốp trinh sát tiếp cận ngôi nhà, một tốp khác có nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, đề phòng trường hợp đối tượng nghi vấn bung giò bỏ chạy. Đến 23 giờ 54 phút ngày 15/11, các trinh sát đã bắt giữ được Minh trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Sau 31 giờ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quên ăn, quên ngủ, rà từng mối quan hệ, kiểm chứng từng thông tin, lực lượng Công an huyện Bắc Bình đã bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Minh. Việc bắt giữ Minh đã khiến dư luận vui mừng, vì kẻ gây án đã sa lưới pháp luật và tới đây Minh sẽ phải nhận bản án đích đáng, nghiêm minh cho hành vi của mình gây ra.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/vu-doi-no-khien-be-trai-4-thang-tuoi-bi-bong-hanh-trinh-31-gio-truy-bat-ke-gay-an-114704.html