Vụ đốt nhà ở Hưng Yên khiến 3 người tử vong: Đối tượng nghi ngờ em rể bớt xén công trình xây dựng

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến đôi vợ chồng cùng cháu nhỏ tử vong ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), cơ quan điều tra đã tìm ra thủ phạm, bước đầu đồi tượng đã khai nhận nguyên nhân.

Trong vụ án có 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Danh Việt (SN 1961, là anh ruột bà Ch.), trú tại thôn Thành Công (cùng xã Nhuế Dương) và Lò Văn Hà (SN 1990), HKTT bản Phiêng Cại, Phổng Lăng, huyện Thuận Châu (Sơn La).

Đối tượng Việt đang bị lấy lời khai (Ảnh CA Hưng Yên)

Theo báo cáo của Ban Chuyên án, bước đầu đối tượng Việt khai nhận nghi ngờ ông M. (em rể) bớt xén, rút ruột công trình xây dựng nhà ở của mình năm 2018. Từ thời gian đó đến nay giữa hai gia đình có mâu thuẫn nên Việt nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà gia đình người em rể.

Để thực hiện được ý đồ trên, Việt rủ đối tượng Hà (bạn chơi ngoài xã hội) cùng tham gia thực hiện và được Hà đồng ý.

Ngay sau đó, Việt tự đi mua 2 can nhựa loại 20 lít cùng bật lửa và 250 nghìn đồng tiền xăng. Ngày 15/3, Việt điều khiển xe máy Honda Lead, BKS 34B2 - 54685 của mình chở Hà từ nơi làm thuê (Hà Nội) về khu vực nhà ông M. (thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương) để gây án.

Hiện trường vụ án

Đến khoảng 23h56 cùng ngày, Việt quan sát thấy gia đình nạn nhân và hàng xóm đã đóng cửa đi ngủ. Đợi đến khi đường vắng người qua lại, Việt và đồng bọn mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt rồi xách 2 can nhựa đựng xăng đổ qua khe cửa xếp vào trong nhà ông M. rồi châm lửa. Lập tực hai đối tượng bỏ chạy.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ Đào Danh Việt, Lò Văn Hà về hành vi giết người và thu giữ được các vật chứng có liên quan.

Đối tượng Hà được Việt rủ đi gây án

Trước đó, giữa đêm 16/3, người dân tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) bàng hoàng chứng kiến vụ cháy nhà khiến 4 người thương vong.

Hậu quả làm đôi vợ chồng cùng con nhỏ tử vong gồm: ông Vương Gia M. cùng vợ Đào Thị Ch. (đều SN 1967) và con trai út Vương Gia Cao Th. (SN 2008).

Riêng cháu ngoại Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012) may mắn thoát chết, bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia và đã qua cơn nguy kịch.

Ngay trong đêm 16/3, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều qua (17/3) 2 đối tượng gây ra vụ việc được bắt giữ gồm: Đào Danh Việt (SN 1961, là anh ruột bà Ch.), trú tại thôn Thành Công (cùng xã Nhuế Dương) và Lò Văn Hà (SN 1990), HKTT bản Phiêng Cại, Phổng Lăng, huyện Thuận Châu (Sơn La). Hiện đối tượng Hà đang làm thuê tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (TP. Hà Nội).

Minh Ngọc

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-dot-nha-o-hung-yen-khien-3-nguoi-tu-vong-doi-tuong-nghi-ngo-em-re-bot-xen-cong-trinh-xay-dung-22202018320749507.htm