Vụ đột nhập 'công trường' khai thác đá trái phép trên đất rẫy: Sẽ xử lý hai hành vi vi phạm

Từ phản ánh của báo chí, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo kiểm tra và đang thiết lập hồ sơ để xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép và hủy hoại đất.

Liên quan đến điểm khai thác đá trái phép trên đất rẫy tại thôn Đức Bình (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) mà Người Đưa Tin phản ánh, ngày 6/1, ông Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, sau khi có thông tin phản ánh, huyện đã thành lập đoàn tổ chức kiểm tra hiện trường khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thôn Đức Bình.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, điểm khai thác đá trái phép nói trên là của ông N.V.H, SN 1979, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.

Hàng trăm khối đá đã khai thác nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Cũng theo vị này, tại thời điểm huyện lập đoàn đi kiểm tra (tức sáng 5/1), các phương tiện (3 xe múc - PV) không còn ở hiện trường nữa. Tại đây, chỉ còn một khối lượng đá đã được khai thác. Trước tình hình này, huyện đang chỉ đạo cơ quan chức truy tìm các phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cũng cho hay, huyện đang giao cho xã Đức Mạnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện thiết lập hồ sơ để xử lý chủ sử dụng đất về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và hủy hoại đất. Đồng thời, yêu cầu chủ sử dụng đất phải cam kết không được tái phạm.

Hiện trường khai thác đá trái phép nằm ngay bên cạnh tuyến đường liên thôn.

“Kiểm tra tại hiện trường thì không phải cải tạo đất mà các đối tượng lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác đá trái phép", Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil thông tin.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nói trên, trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND xã Đức Mạnh.

Cơ quan chức năng đang thiết lập hồ sơ xử lý chủ sử dụng đất về hai hành vi khai thác khoáng sản trái phép và hủy hoại đất.

“Quan điểm của huyện là sẽ chỉ đạo xử lý quyết liệt, không bao che. Đồng thời, huyện cũng đã giao cho xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, nếu chủ sử dụng đất tiếp tục tái phạm thì sẽ áp dụng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứ không thể để tình trạng sử dụng sai mục đích như thế này được”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil nhấn mạnh.

box:

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, sau khi nhận được nguồn tin báo của người dân, ngày 29/12/2022, PV có mặt tại thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh để ghi nhận, làm rõ những phản ánh về một điểm khai thác đá trái phép.

Sau khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, điểm khai thác đá trái phép vẫn bất chấp lộng hành.

Di chuyển từ Quốc lộ 14 vào thôn Đức Bình được khoảng 5km, PV ghi nhận một điểm khai thác đá diễn ra trên khu đất rẫy ngay bên cạnh tuyến đường liên thôn từ thôn Đức Bình đi làng Dao (thuộc xã Đức Mạnh).

Tại khu vực này, hoạt động khai thác đá diễn ra rầm rộ như chốn không người, khiến một phần đồi bị đào bới nham nhở.

Vào ngày 4/1, PV quay trở lại hiện trường thì tiếp tục ghi nhận 3 máy múc đang có mặt tại điểm khai thác đá.

Người dân địa phương cho biết, điểm khai thác đá nói trên diễn ra khoảng gần 1 tháng nay. Các phương tiện máy móc hoạt động không kể ngày đêm.

Từ những kết quả ghi nhận thực tế nói trên, PV nỗ lực liên lạc với các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp kiểm tra điểm khai thác đá nói trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo của PV, Đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo lực lượng công an vào hiện trường để kiểm tra.

Nhiều vị trí bị đào bới, khoét sâu hoắm xuống lòng đất.

Thế nhưng, đến ngày 4/1/2023, khi PV quay trở lại hiện trường khai thác đá trái phép trên đất rẫy tại thôn Đức Bình thì nhận thấy, các hoạt động tại điểm khai thác này không có dấu hiệu dừng hoạt động.

Thời điểm này, PV tiếp tục ghi nhận 3 chiếc máy múc đang có mặt tại điểm khai thác đá.

Đáng nói, nếu như vào ngày 29/12/2022, chỉ có một phần đồi bị đào xới thì đến ngày 4/1, diện tích đất bị đào xới, đục khoét rộng hơn, quy mô hơn như một “đại công trường”. Nhiều vị trí bị đào sâu xuống lòng đất khoảng 10m.

Một vạt núi bị biến dạng, nham nhở do hoạt động khai thác đá.

Ngay khi nhận được tin báo của PV, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, phối hợp với chính quyền xã Đức Mạnh vào kiểm tra điểm khai thác đá ở thôn Đức Bình.

Bà Ngô Thị Hương – Bí thư Đảng ủy xã Đức Mạnh khẳng định, điểm khai thác đá mà PV phản ánh là trái phép, trên rẫy cao su.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh cho hay, khu vực xảy ra khai thác đá mà PV phản ánh là đất của ông H. (trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil), có diện tích 2,4ha.

Hiện trường khai thác đá trái phép không khác nào một "đại công trường".

Theo khai báo của ông H., trong quá trình trồng cao su nhưng mủ không chất lượng. Do đó, ông H. đã phá cao su, cải tạo lại đất để trồng cà phê. Quá trình này, ông H. phát hiện 300 m3 đá nên báo lên chính quyền địa phương.

Sau đó, xã đã làm báo cáo xin ý kiến của huyện để có chủ trương tịch thu 300m3 đá mà ông H. khai báo.

Một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Mil cho hay, quá trình xử lý xét thấy vượt quá thẩm quyền nên UBND xã đã chuyển hồ sơ lên cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Toàn cảnh hiện trường khai thác đá trái phép tại thôn Đức Bình vào sáng 4/1.

Trái ngược với ý kiến của lãnh đạo UBND xã Đức Mạnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho rằng: “Đưa máy móc thế này là khai thác khoáng sản trái phép... Nhìn cái địa hình đó thì không thể nói là cải tạo đất được mà phải đưa vào lỗi khai thác trái phép...”.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-dot-nhap-cong-truong-khai-thac-da-trai-phep-tren-dat-ray-a589073.html