Vụ đốt xăng nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Người mẹ đã tử vong

Sau khi điều trị ở viện bỏng Quốc gia một thời gian dài, người mẹ trong vụ 3 con gái dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã tử vong.

Hiện trường ngôi nhà 3 cô con gái đốt xăng nhà mẹ đẻ

Theo thông tin mới nhất, ngày 14/12, bà Vũ Thị Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), người mẹ trong vụ các con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Như đã đã tin, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 người con gái của bà Đều gồm: Đỗ Thị Đ (1982), Đỗ Thị Đ (1988) và Đỗ Thị Đ (1990) đã mang theo 1 can xăng (loại 10 lít) đến nhà mẹ đẻ.

Tại ngôi nhà, người con gái thứ 2 đã đổ xăng xuống nền nhà của phòng khách rồi châm lửa đốt cháy.

Vụ cháy khiến bà Đ và cả 3 người con gái đều bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Sáng ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Giết người, quy định tại Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Liên quan đến vụ phóng hỏa, ngày 18/11, người con gái cả của bà Đ (SN 1982) đã tử vong do bị bỏng nặng. Ngày 27/11, người con gái trực tiếp châm lửa (SN 1988) đã tử vong.

Trang Ly

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/vu-dot-xang-nha-me-de-o-hung-yen-nguoi-me-da-tu-vong-post461688.html