Vụ dùng chìa khóa xe máy đâm chết người tại Quảng Trị: Thay đổi tội danh từ 'Cố ý gây thương tích' sang 'Giết người'

Một năm trước, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án Phan Hiền (1991, trú xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong, Quảng Trị) về tội "Cố ý gây thương tích", TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TX Quảng Trị tuyên trước đó (mức án 5 năm 6 tháng tù) và trả hồ sơ điều tra lại. Sau đó, vụ án được chuyển lên cấp tỉnh điều tra và ngày 18-5-2017, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can Phan Hiền về tội "Giết người" quy định tại khoản 2 điều 93 BLHS (khung hình phạt từ 7-15 năm tù). Tuy nhiên, khi xem xét vụ án, VKSND tỉnh Quảng Trị quyết định truy tố theo khoản 1, điều 93 BLHS với khung hình phạt 12- 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bị can Hiền bị truy tố tội danh "Giết người" với khung hình phạt cao.

Bị can Hiền bị truy tố tội danh "Giết người" với khung hình phạt cao.

Về nội dung vụ án trên, bị can Phan Hiền khai, trưa 21-10-2015, Hiền chạy xe máy hiệu Exciter BKS 74C-259.58 đến shop Tuấn (tại số 120-Lê Duẩn, P.1, TX Quảng Trị) để mua quần áo. Khi Hiền đang chọn quần áo thì anh Lê Thanh Lương (1987, trú TX Quảng Trị) vào tiệm và nhìn Hiền với thái độ khó chịu. Thấy vậy, Hiền có cật vấn thì bị anh Lương tát vào mặt 2 cái. Dù bị đánh nhưng Hiền không đánh trả mà qua chỗ khác lựa quần áo thì tiếp tục bị anh Lương đứng từ phía sau tác động mạnh vào cổ khiến Hiền ngã sấp xuống nền nhà. Bị đánh ngã đau nên Hiền vùng dậy, dùng hết bình sinh tung cú đấm vào vùng đầu đối phương. Do lúc đó trong tay Hiền đang nắm chìa khóa xe máy (mũi chìa khóa hướng ra ngoài) nên mũi chìa khóa cắm phập vào thái dương trái của anh Lương khiến nạn nhân bị thủng xương hộp sọ. Phát hiện có xô xát, nhân viên bán hàng quay lại thì thấy Hiền và anh Lương đang giằng co và trên má anh Lương máu chảy nên can ngăn. Lương được sơ cứu sau đó được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa. Đến ngày 17-11-2015, nạn nhân Lương tử vong do vết thương quá nặng, vỡ hộp sọ, xuất huyết não. Riêng Hiền, sau khi gây án đã bỏ trốn vào TPHCM hơn nửa tháng mới về CA địa phương đầu thú.

Liên quan đến nhân thân bị can Phan Hiền, ngày 3-10-2017, VKSND tỉnh Quảng Trị cho hay Hiền từng 2 lần bị xử lý hành chính về hành vi đánh người. Cụ thể, ngày 28-8-2014, CAH Triệu Phong xử phạt Hiền 2 triệu đồng do có hành vi đánh người gây thương tích; ngày 17-7-2015, CAX Triệu Thượng ra quyết định xử phạt 750 ngàn đồng cũng với hành vi tương tự. Theo VKSND tỉnh, quá trình điều tra chỉ có lời khai duy nhất của Hiền về việc bị anh Lương đánh trước nên cơ quan điều tra cho rằng bị hại có phần lỗi và đã đề nghị truy tố bị can ở khoản 2, điều 93 BLHS. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu thập được và bị can không chứng minh được việc Lương đã tác động và để lại dấu vết gì trên thân thể. Mặt khác, theo bị can Hiền trước đó không hề mâu thuẫn với nạn nhân. Cũng tại biên bản lập ngày 16-11-2015 về việc Hiền đến cơ quan đầu thú, bị can đã khai nhận dùng chìa khóa đánh vào phần mặt nạn nhân. Kết luận giám định ngày 16-12-2016 của Phòng Kỹ thuật CA tỉnh Quảng Trị xác định: chìa khóa xe máy BKS 74C1-259.58 gây được vết thương ở phía thái dương của nạn nhân Lương.

Xét hành vi của Hiền có tính chất côn đồ cùng với những căn cứ xác định khác, trung tuần tháng 8-2017, VKSND tỉnh ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Hiền ở khoản 1 điều 93 BLHS. Cũng theo nội dung cáo trạng, quá trình điều tra phía đại diện hợp pháp của nạn nhân yêu cầu Hiền phải bồi thường hơn 2 tỷ đồng.

B.HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_173301_vu-du-ng-chi-a-kho-a-xe-ma-y-dam-che-t-nguo-i-ta-i-qua-ng-tri-thay-do-i-to-i-danh-tu-co-y-gay-thuong-ti-ch-sang-gie-t-nguo-i-.aspx