Vụ đường dây gỗ lậu tại Tây Nguyên: Bắt khẩn cấp đàn em Phan Hữu Phượng

Ngày 1-5, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Dút (Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Trang, 35 tuổi, trú xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Việc bắt khẩn cấp đối tượng Trang nhằm mục đích mở rộng điều tra đường dây gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (biệt danh Phượng Râu, 50 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’Linh, Đắk Nông). Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Dút, vụ án đã được Bộ Công an chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra theo thẩm quyền. Việc điều tra, củng cố vẫn do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49), Bộ công an chủ trì và phối hợp với cơ quan tố tụng địa phương.

Như tin Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã đưa, rạng sáng ngày 27-4, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 2 xe ô tô BKS 61C-072.70 và 61L-3057 đang vận chuyển 37m3 gỗ lậu, từ nhóm II đến nhóm V, chuẩn bị nhập vào một xưởng gỗ trên địa bàn huyện Cư Dút (Đắk Nông). Toàn bộ phương tiện, tang vật được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Cư Dút để điều tra, xử lý. Quá trình làm việc, các đối tượng khai số gỗ trên là của Phan Hữu Phượng, được vận chuyển từ bãi tập kết tại Tiểu khu 464, thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu vực Tiểu khu 464 và phát hiện lán trại có nhiều phương tiện như máy móc, cưa xăng, xe độ chế và các vật dụng khác để dùng phục vụ cho việc khai thác vận chuyển gỗ. Tại đây, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phan Hữu Phượng và làm việc với một số đối tượng liên quan trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu.

 Tang vật và phương tiện của Phan Hữu Phượng bị bắt giữ tại Tiểu khu 464

Tang vật và phương tiện của Phan Hữu Phượng bị bắt giữ tại Tiểu khu 464

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Đắk cho biết: Từ chiều 28-4, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ tư lệnh BĐBP đã có mặt tại Đắk Đắk để kiểm tra hiện trường, làm rõ hoạt động của Phượng "râu" trên địa bàn biên giới do biên phòng quản lý. Các bộ phận liên quan đã làm các báo cáo giải trình cho các cơ quan thẩm quyền; đồng thời cung cấp mọi thông tin, tài liệu cần thiết cho cơ quan điều tra. Trước đó, ngay sau khi có thông tin về việc bắt giữ gỗ lậu trong khu vực Đồn Biên phòng 747, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Đắk đã cử đoàn công tác vào phối hợp điều tra, xác minh vụ việc.

Được biết, Vườn quốc Gia Yok Đôn cũng đã có báo cáo gửi Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng các cơ quan đơn vị liên quan. Báo cáo khẳng định, tại lán trại của Phượng "râu" dựng ở Tiểu khu 464 có tổng cộng 5 xe đầu kéo và 4 xe reo, tất cả đều không có biển kiểm soát. Tại Tiểu khu 482, cách Đồn Biên phòng 747 khoảng 900m và ngay sát khu vực biên giới có phát hiện dấu xe ô tô đi qua lâm phận của vườn. Khu vực Đồn Biên phòng 747 không có bãi gỗ nào mới tập kết, chỉ có gỗ trục vớt từ suối Đắk Đam (gỗ Phượng “râu” trúng thầu). Tại một số tiểu khu dọc biên giới, gần Đồn Biên phòng 747 và hai bên Quốc lộ 14C, đoạn từ Đồn Biên phòng 747 đi Cư Dút (Đắk Nông), không phát hiện dấu vết khai thác gỗ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/vu-duong-day-go-lau-tai-tay-nguyen-bat-khan-cap-dan-em-phan-huu-phuong-537817