Vụ 'Đường lưỡi bò' chễm chệ trên đồ chơi giáo dục: Quản lý thị trường vào cuộc

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị Sở Công thương Bắc Kạn chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa bàn kiểm tra, nắm tình hình vụ 'đường lưỡi bò' chễm chệ trên đồ chơi giáo dục.

Các sản phẩm 'Bản đồ cắm cờ' được rao bán trên Shopee - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LÚC 21 GIỜ 30 NGÀY 1.8

Liên quan vụ “đường lưỡi bò” phi pháp hiện diện trên các bộ đồ chơi giáo dục dưới hình thức cắm cờ các nước lên bản đồ, trả lời Thanh Niên chiều 2.8, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) cho hay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Thanh Niên, thì đã có văn bản đề nghị Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa bàn kiểm tra, nắm tình hình.

Vị này cho hay, ngay khi có thông tin từ địa phương sẽ thông báo cụ thể.

Chiều cùng ngày, trả lời qua điện thoại, ông Chu Văn Thống, Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, cho biết đã cử lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, ông Thống cho biết do đang đi công tác nên chưa nắm được kết quả bước đầu.

Trong một diễn biến khác, đến chiều qua (2.8), sàn thương mại điện tử Shopee vẫn còn rao bán các bộ đồ chơi cùng hình thức trên.

Chí Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-duong-luoi-bo-chem-che-tren-do-choi-giao-duc-quan-ly-thi-truong-vao-cuoc-989558.html