Vụ gây rối tại Bình Thuận: Bắt giam 4 bị can

Trong vụ gây rối ở Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam 4 bị can.

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và đốt xe cảnh sát vào ngày 11/6 ở xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, công an Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam 4 bị can.

Các bị can bị khởi tố, tạm giam gồm: Đặng Ngọc Tấn (18 tuổi), Phạm Thanh (29 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi, cùng trú tại TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong).

Cơ quan CSĐT xác định các bị can nói trên có tham gia vào cuộc gây rối tại QL1, thuộc cầu Nam (Phan Rí Cửa ngày 11/6).

Sau đó, các bị can còn di chuyển qua cầu Nam, chống người thi hành công vụ, rồi xông vào Trạm Cảnh sát PCCC của Công an Bình Thuận (thuộc xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, cách cầu Nam 200 m) để đốt nhà, xe của lực lượng công an làm nhiệm vụ đang để ở đây.

Trạm Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an Bình Thuận, đóng ở xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình bị đốt phá trong ngày 11/6

Đánh giá về vụ việc gây rối vừa xảy ra, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho hay, việc mất an ninh trật tự vừa qua (ngày 10-11/6) do diễn biến phức tạp trong một bộ phận nhân dân.

Một bộ phận người dân đã bị bộ phận xấu lôi kéo, kích động tụ tập đông người, đập phá… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho hay, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hơn 30 đối tượng. Và các đối tượng này sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe sau ngày 10/7.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-gay-roi-tai-binh-thuan-bat-giam-4-bi-can-3361183/