Vụ gây tai nạn nữ tiếp viên hàng không: Đề nghị kê biên căn hộ của bị cáo

Tại phiên tòa xét xử vụ án tài xế xe Mercedes gây tai nạn cho nữ tiếp viên hàng không, Viện kiểm sát đã đề nghị kê biên căn hộ của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên tòa sáng nay.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên tòa sáng nay.

Hôm nay (22/4), TAND TPHCM đưa vụ Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp), tài xế xe Mercedes gây tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) thương tật 79% và một người xe ôm công nghệ tử vong, ra xét xử phúc thẩm.

Đây là phiên xử được mở vì bản án sơ thẩm có kháng cáo của bị hại và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường tại phiên tòa sáng nay 22/4.

Tại phiên tòa hôm nay, phía gia đình bị cáo trình bày căn hộ đứng tên của bị cáo còn nguyên, chưa mua bán hay chuyển nhượng gì. Mẹ bị cáo trình bày là căn nhà đứng tên bị cáo, trong lúc con trai bà bị tạm giam, bà có thông qua công chứng chuyển nhượng qua cho bà, mục đích là để bà cầm cố khắc phục hậu quả.

Mẹ bị cáo giải thích thêm, việc bà chỉ muốn cầm cố vì chỉ có 1 căn hộ để ở, nếu bán thì sau này con trai bà mãn hạn hình phạt không có nơi ở. Mẹ bị cáo khẳng định căn hộ còn nguyên, chưa mua bán, hay cầm cố cho ai.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, đề nghị kê biên căn hộ để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Đây cũng là nội dung kháng cáo của bị hại.

Về các nội dung kháng cáo khác của các bên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo dù ghi nhận gia đình của bị cáo có khắc phục 1 phần hậu quả; Mức án tù mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, vì vậy Viện kiểm sát cũng bác kháng cáo tăng hình phạt.

Về các nội dung kháng cáo khác, Viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện.

14h chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

Trước đó, ngày 16/12/2020, TAND quận Phú Nhuận xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, buộc bị cáo Phong bồi thường cho gia đình tài xế Grabbike hơn 477 triệu đồng, tiếp viên hàng không hơn 1,43 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 5 giờ 27 ngày 30/1/2020 xe ô tô Mercedes mang biển số do Phong điều khiển đi từ tầng hầm tòa nhà số 108 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận. Khi đến trước số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận do không làm chủ được tốc độ, lao sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy mang biển số 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường (Grabbike) điều khiển chở chị Hường lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến người và xe máy văng vào lề đường trái, ô tô tiếp tục va chạm vào cây phượng trên vỉa hè. Sau tai nạn, Phong tự rời khỏi hiện trường, hai ngày sau mới đến công an đầu thú. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Thường bị đa chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%. Tại cơ quan điều tra, Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận và sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy, Phong dương tính với chất ma túy. Nguyên nhân tai nạn lỗi hoàn toàn do Phong điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ là 84km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50km/h), không làm chủ tay lái, lấn trái đường, tông vào xe máy do ông Thường điều khiển chở chị Hường đi hướng ngược lại, gây ra vụ tai nạn.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-gay-tai-nan-nu-tiep-vien-hang-khong-de-nghi-ke-bien-can-ho-cua-bi-cao-post1330123.tpo