Vụ giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai: Khởi tố Nguyễn Tấn Lương thêm tội trốn thuế

Liên quan đến vụ giám đốc gọi Giang '36' và đàn em vây xe chở công an, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Tấn Lương thêm tội trốn thuế.

Theo báo VietNamnet đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về tội trốn thuế.

Ông Lương là giám đốc công ty TNHH Phú Gia Lương (trụ sở tại phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa), người được xác định đã gọi nhóm giang hồ Giang “36” và đàn em vây xe chở cán bộ công an tỉnh Đồng Nai gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2019 vừa qua.

Sau khi xảy ra vụ việc, bị can Nguyễn Tấn Lương cùng nhóm Giang “36” đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Tấn Lương thời điểm gọi nhóm Giang "36" vây xe cán bộ công an Đồng Nai. Ảnh: VietNamnet

Trong quá trình này, cơ quan điều tra cũng mở rộng điều tra các dấu hiệu trốn thuế của công ty do ông Lương làm giám đốc.

Ngày 20/6, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở làm việc của công ty Phú Gia Lương, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để điều tra.

Thông tin trên báo Infonet cho thấy, từ năm 2012-2018, công ty do ông Lương làm giám đốc về xây dựng có tham gia nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP. Biên Hòa. Điều tra về công ty của Lương, cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu trốn thuế.

Cùng với đó, ngày 3/10, Công an TP. Biên Hòa đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng (vợ cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh) để làm việc do có một số cuộc điện thoại với Lương trước đó.

Như đã đưa tin, ngày 12/6, nhóm của Nguyễn Tấn Lương trong lúc ăn trưa tại nhà hàng L.V (TP Biên Hòa) thì xảy ra xô xát với ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, chủ doanh nghiệp) đang ăn trưa với nhóm cán bộ công an tỉnh Đồng Nai ở phòng bên cạnh.

Khi nhóm cán bộ công an đưa ông Hiền lên ô tô rời khỏi nhà hàng thì Lương gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang (tức Giang "36") đến giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Giang đã huy động hàng chục thanh niên xăm trổ kéo đến chặn ô tô chở nhóm cán bộ công an, đâm thủng bánh xe không cho rời đi.

Sự việc khiến khu vực này náo loạn hơn 2 giờ đồng hồ, tập trung hàng trăm người theo dõi.

Qua điều tra, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Tấn Lương cùng nhóm Ngô Văn Giang, Nguyễn Duy Kỷ, Nguyễn Văn Căn về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-giam-doc-goi-giang-ho-vay-xe-cong-an-o-dong-nai-khoi-to-nguyen-tan-luong-them-toi-tron-thue-a295837.html