Vụ giang hồ đất Cảng nổ súng trong đêm: Nhân chứng tiết lộ tình tiết bất ngờ

Liên quan đến vụ giang hồ đất Cảng nổ súng trong đêm, nhân chứng cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể là do tranh giành 'gái nhảy'. Tuy nhiên, một cán bộ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng đã phủ nhận thông tin.

Nhân chứng nói gì?

Video giang hồ đất Cảng hỗn chiến

Ngày 26/12, chia sẻ với Pv báo Người Đưa Tin, những người dân chứng kiến cảnh 2 nhóm giang hồ hỗn chiến ở quận Lê Chân,TP. Hải Phòng (tỉnh Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo người dân, sự việc xảy ra vào khuya muộn, hầu hết các gia đình ở khu vực xung quanh Hồ Sơn (phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã đóng cửa đi ngủ.

Nạn nhân bị thương trong vụ hỗn chiến. Ảnh: VTC News

Nạn nhân bị thương trong vụ hỗn chiến. Ảnh: VTC News

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hò hét, chửi bới nhau. Mở cửa ngó ra bên ngoài thì tôi thấy một nhóm đối tượng đang đuổi theo một thanh niên, sau này tôi mới biết thanh niên này là Nguyễn Văn Hiền. Nhóm thanh niên đuổi theo Hiền gần hết một vòng Hồ Sen. Sau đó, nhóm thanh niên đã lấy ghế của một hộ kinh doanh hàng ăn đêm tại khu vực bờ hồ tấn công Hiền", nhân chứng kể lại.

Chưa dừng tại đó, khi Hiền tiếp tục bỏ chạy thì nhóm thanh niên đuổi theo đã dùng súng bắn nhiều nhát về phía Hiền. Sau đó, nhóm thanh niên còn dùng dao đâm vào đùi Hiền dẫn đến thương tích.

Sự việc diễn ra quá nhanh và các đối tượng quá manh động, nên những người dân chứng kiến được một phen hốt hoảng, sợ hãi. Khi nhóm thanh niên truy sát Hiền bỏ chạy thì Hiền mới được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân khu vực, khả năng 2 nhóm đối tượng này có mâu thuẫn trong việc tranh giành "gái nhảy" trong quán Beer Club (số 6/29 Hồ Sen, phường Hàng Kênh) nên xảy ra hỗn chiến, nổ chiến.

Tuy nhiên, một cán bộ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và khẳng định, không có chuyện tranh giành "gái nhảy" trong vụ án. Nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn từ trước đó. Vì vậy, đêm 25/12, khi Hiền đến quán Beer Club cùng bạn thì chạm mặt với nhóm đối tượng từng mâu thuẫn nên xảy ra hỗn chiến.

Triệu tập 10 đối tượng làm rõ vụ việc

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo VTC News, chiều ngày 26/12, Công an TP. Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ côn đồ đất Cảng hỗn chiến, khiến 1 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 25/12, Nguyễn Văn Hiền (SN 1985, trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) cùng nhóm bạn đến quán Beer Club (ở số 6/29 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) uống bia thì có nhóm 2 - 3 người đến bàn gọi Nguyễn Văn Hiền ra ngoài cửa nói chuyện.

Khi Nguyễn Văn Hiền đi ra ngoài, một nhóm khoảng 10 người cầm ghế gỗ, hung khí đuổi đánh. Ngoài ra, nhân chứng tại hiện trường có nghe thấy khoảng 4 - 5 tiếng nổ. Vụ việc khiến Hiền bị thương tích ở đùi trái và xước ở mắt. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an Thành phố chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 đầu đạn cao su, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.

Theo báo Tiền Phong, cơ quan công an đã triệu tập hơn 10 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-giang-ho-dat-cang-no-sung-trong-dem-nhan-chung-tiet-lo-tinh-tiet-bat-ngo-a256746.html