Vụ giang hồ Hải Phòng dùng súng bắn người: Công an truy nã Mỹ 'mèo'

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Hoàng Anh Mỹ, hay còn gọi là 'Mỹ mèo' về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Quyết định truy nã bị can Hoàng Anh Mỹ. Ảnh Công an TP Hải Phòng.

Quyết định truy nã bị can Hoàng Anh Mỹ. Ảnh Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng đã kết luận về vụ việc xảy ra vào ngày 17/10/2019, tại khu vực trước cửa quán "Thủy miền Tây", số 474 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, Hoàng Anh Mỹ cùng đồng bọn có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó Hoàng Anh Mỹ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 6/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 04 đối với Hoàng Anh Mỹ, tên gọi khác là "Mỹ mèo" với tội danh "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự, trốn ngày 17/10/2019.

Theo thông tin từ Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Anh Mỹ sinh ngày 20/1/1995, tại Hải Phòng, quê quán ở Khoái Châu, Hưng Yên, số CMND/hộ chiếu: 031896786 cấp ngày 18/1/2013 tại CATP Hải Phòng.

Anh Bùi Anh Dũng (trái) và vết thương ở chân do đạn bắn.

Trước khi bỏ trốn, Mỹ cư trú tại số 5/36 Cấm, Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân TP Hải Phòng theo số Điện thoại: 09346.683.589.

Trước đó như Bảo vệ pháp luật đã thông tin về vụ giang hồ Hải Phòng dùng súng giải quyết mâu thuẫn khiến 2 người bị thương...

Theo đó, khoảng 13h ngày 17/10/2019, anh Cao Đức Tuấn (SN 1984, trú tại số 33/211 đường Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng) cùng một số thanh niên khác đang ngồi ăn tại quán số 474 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân, Hải Phòng thì một nhóm thanh niên đi trên 2 xe ô tô đến trước quán. Sau đó một đối tượng đã dùng dao chém vào vùng vai bên trái của Tuấn. Anh này sợ hãi bỏ chạy vào trong quán.

Nạn nhân Cao Đức Tuấn bị chém trúng cổ.

Sau đó nhóm đi cùng Cao Đức Tuấn vơ bát đĩa ném trả nhóm thanh niên kia. Thời điểm đó một thanh niên sau đó được xác định là Hoàng Anh Mỹ "cầm một vật màu đen có hình dạng súng ngắn" hướng về phía nhóm anh Tuấn nổ hai phát khiến anh Bùi Anh Dũng (SN 1987, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) bị thương ở vùng chân.

Sau đó, nhóm thanh niên này lên 2 xe ô tô nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Theo Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình – Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp thông tin cho PV vào thời điểm đó, bệnh nhân Cao Đức Tuấn vào viện lúc 13h22’ ngày 17/10, trong tình trạng bị chém ở vai trái, lộ xương, dài gần 12cm.

Đáng chú ý, Hoàng Anh Mỹ chính là "nhân chứng" trong vụ án 7 đối tượng dùng súng bắn một người phụ nữ ở Hải Phòng.

Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm trong 2 ngày 20 và 21/11/2019. Tại phiên tòa này, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng ở cấp sơ thẩm. Cụ thể, đại diện VKS nhận định: Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã sai sót trong thu giữ vật chứng, vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự; đề nghị xem xét xử lý hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của bị cáo Vũ Tuấn Long; căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại…

Đối tượng Hoàng Anh Mỹ có mặt trong nhóm 7 đối tượng đến nhà ông Nguyễn May Minh - bà Trần Thu Hà (Vũ Tuấn Long - người cầm súng bắn 2 phát trúng chân bà Hà), nhưng chỉ xuất hiện ở phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm với vai trò... "nhân chứng"!?.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng mặc dù cấp sơ thẩm có sai sót song đã được khắc phục phần nào nên không cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm; không chấp nhận kháng cáo của bị hại và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xét thấy cần kiến nghị bằng văn bản đối với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm cần tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với bị cáo Vũ Tuấn Long và những đối tượng phạm tội gây rối trật tự công cộng để tránh bỏ lọt tội phạm, người phạm tội!?.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/vu-giang-ho-hai-phong-dung-sung-ban-nguoi-cong-an-truy-na-my-meo-79086.html