Vụ giang hồ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: 5 đối tượng sắp hầu tòa

Ngày 24/10, 5 đối tượng là lãnh đạo đơn vị quân đội, cán bộ và doanh nghiệp sẽ bị đưa ra xét xử.

Với sự câu kết của các đối tượng nguyên là cán bộ, sỹ quan "xẻ thịt" đất quốc phòng bán, hàng trăm ngôi nhà trái phép đã mọc lên ở khu đất Đồng Xá

Ngày 24/10 tới đây, Tòa án quân sự Quân khu 3 (Bộ Quốc Phòng) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định quản lý, sử dụng đất tại khu đất 5 ha đất quốc phòngở khu Đồng Xá, thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải Phòng.

5 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Văn Khuây (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363), Vũ Duy An (nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363), Đỗ Công Mên (nguyên chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An), Nguyễn Phú Doanh (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng) và Phạm Văn Bình, giám đốc một doanh nghiệp thuê khu đất.

Các bị cáo đều đã bị tạm giam, riêng bị Đỗ Công Mên được tại ngoại vì đang điều trị tại bệnh viện tâm thần. Các bị cáo bị đưa ra xét xử vì hành vi vi phạm các quy định quản lý, sử dụng đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Như Báo Giao thông đã phản ánh trong loạt bài “Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng ở Hải Phòng”, khu đất 14,2ha ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng) vốn trước đây thuộc quyền quản lý của Sư đoàn 363. Các đối tượng Nguyễn Văn Khuây và Vũ Duy An đã cắt 5ha cho đối tượng Phạm Văn Bình thuê. Tuy nhiên, sau đó Bình làm đường, phân lô bán nền với số tiền khoảng 700-800 triệu đồng/lô. Đỗ Công Mên, lúc đó là Chủ tịch UBND phường Thành Tô, đã ký cấp bản đồ phân lô và trích đo cho từng lô đất.

Đến năm 2014, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã giao 14,2ha đất (gồm 5ha đã bị phân lô bán nền và 9,2 ha đầm hồ tiếp giáp) cho Tổng công ty 319 thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau đó có những nhóm giang hồ tới khu đất này lấn chiếm, xây dựng trái phép. Từ năm 2016 tới nay, việc chiếm đất tại đây càng diễn ra ồ ạt hơn, nhất là mấy tháng vừa qua.

Theo nguồn tin, phiên tòa sơ thẩm xử vụ phân lô bán nền đất quốc phòng này sẽ được Tòa án quân sự Quân khu 3 xét xử tại Trại tạm giam Quân khu 3 (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vào ngày 24/10.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-giang-ho-xe-thit-dat-quoc-phong-5-doi-tuong-sap-hau-toa-d276305.html