Vụ giáo sinh thực tập mang bầu bị đánh: Triệu tập phụ huynh hành hung giáo sinh

Chỉ vì thấy con trai có một vết thâm tím ở chân mà một phụ huynh (PH) đã đến đánh đập và bắt giáo sinh thực tập quỳ xin lỗi mặc cho nữ giáo sinh này che bụng và nói mình đang mang bầu. Ngày 25-3, CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triệu tập vị PH này để điều tra, đồng thời đang xem xét hành vi 'Cố ý gây thương tích' và 'Làm nhục người khác'.

Khoảng 7 giờ 40 ngày 22-3, một PH đến Trường Mầm non Việt - Lào (P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) to tiếng và đánh giáo sinh thực tập. “Sáng ngày hôm đó, em cùng một bạn giáo sinh khác và cô giáo chủ nhiệm lớp 5E của Trường Mầm non Việt – Lào tổ chức đón trẻ như thường lệ. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đón cháu ở cửa lớp, một giáo sinh khác đang ở trong nhà vệ sinh, còn em phụ trách cho các cháu uống sữa. Lúc đó, em thấy cháu T.Đ.K (5 tuổi) con trai của chị Phan Thị Nghĩa (1980, trú ở Trung Đô) đứng ngoài cửa. Do lớp ồn ào nên em không nghe rõ chị Nghĩa đang nói gì nhưng cháu K. nhìn và chỉ vào em. Tiếp đến, chị Nghĩa xông vào, chỉ tay vào mặt em hỏi: “Mày đánh con tao phải không?”. Em ngỡ ngàng trả lời là em không đánh cháu nhưng chị ấy nói tiếp: “Đừng có chối”, rồi xông vào đánh, lôi tóc em kéo lê giữa sàn nhà từ cửa sổ vào phía trong” – giáo sinh P.T.H (1997, trú H.Hưng Nguyên, Nghệ An) kể lại.

Bị đánh, H. lấy tay che bụng và xin PH đừng đánh nữa vì đang mang bầu. Tuy nhiên, PH Nghĩa không hề để ý tới lời khẩn cầu của H. mà tiếp tục trút giận. “Chị ấy bảo bầu thì bầu, tau đánh cho chết luôn”, H. rùng mình nhớ lại.

Thời điểm xảy ra sự việc, mặc dù được một giáo sinh thực tập và 2 PH khác can ngăn nhưng PH Nghĩa vẫn tiếp tục đánh và giật tóc H. “Thấy em liên tục van xin đừng đánh thì PH Nghĩa dừng lại và bắt em quỳ xuống xin lỗi cháu K. thì mới tha cho. Khẳng định không đánh cháu nhưng để bảo vệ đứa con trong bụng nên em chấp nhận quỳ xuống xin lỗi cháu K. Sau đó, chị ấy còn nói “đánh con tao thì nhận, đừng có cái kiểu thái độ như thế”, H. kể tiếp.

Sau sự việc xảy ra, H. thấy đau bụng và chảy máu nên khụy xuống và được mọi người đưa đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu. Theo các bác sĩ tại đây, H. đến nhập viện trong tình trạng bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy thai. Sau 4 ngày được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, sức khỏe của giáo sinh H. vẫn chưa thực sự hồi phục. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của thai nhi.

Cũng theo giáo sinh H. cho biết, sự việc chị Nghĩa đánh mình trước mặt bao nhiêu người, trong đó có các cháu học sinh và bắt H. quỳ xuống xin lỗi đã khiến bản thân rất xấu hổ và cảm thấy bị xúc phạm. H. cũng khẳng định là bản thân không đánh cháu K. thâm tím ở chân.

Sau khi sự việc xảy ra, CATP Vinh đã triệu tập PH Phan Thị Nghĩa lên cơ quan điều ra lấy lời khai. Nguyên nhân ban đầu được biết, chiều 21-3, do bà Nghĩa phát hiện ở cẳng chân trái của con có vết thâm nên nghĩ con bị giáo viên đánh. Chính vì vậy, sáng 22-3, bà Nghĩa đến trường và muốn làm cho ra nhẽ và dẫn đến sự việc này.

Ông Trần Anh Tư – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cho biết, nữ sinh P.T.H và 17 sinh viên khác thuộc khoa Sư phạm Mầm non của trường được cử đến thực tập tại Trường Mầm non Việt –Lào trong thời gian 10 tuần. Thời điểm xảy ra sự việc, H. mới thực tập đến tuần thứ 7. “Sự việc xảy ra, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Hiện trường đã cử cán bộ, giảng viên thăm hỏi động viên H. sớm ổn định tâm lý để điều trị. Quan điểm của chúng tôi là phản đối bạo lực học đường”.

Ông Lê Trường Sơn - Phó trưởng phòng GD-ĐT TP Vinh chia sẻ, sự việc xảy ra ở trường không có camera quan sát nên khó xác định. Phòng đang chờ kết quả xác minh điều tra từ CATP Vinh về vụ việc. Phòng cũng đã yêu cầu nhà trường làm rõ nội dung liên quan đến việc PH Phan Thị Nghĩa nghi ngờ về vết thâm tím trên chân cháu T.Đ.K và báo cáo cho Phòng vào thời gian sớm nhất.

Liên quan đến sự việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ GD-ĐT. Đồng thời Bộ cũng nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_180843_vu-gia-o-sinh-thu-c-ta-p-mang-ba-u-bi-da-nh-trie-u.aspx