Vụ giáo viên bị tố tát học sinh, gây chấn động não: Gia đình rút đơn tố cáo

Liên quan đến sự việc phụ huynh một học sinh đang theo học tại trường mầm non ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) gửi đơn tố cáo giáo viên đánh vào đầu học sinh, gây chấn động não, mới đây, gia đình này đã đồng ý rút đơn tại cuộc họp giữa lãnh đạo ngành Giáo dục, nhà trường và các bên liên quan về vấn đề này.

Ngày 3.4, bà Huỳnh Thị Phượng, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết tại buổi họp tiếp xúc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc, gia đình em N.S.Q.T (4 tuổi, đang theo học tại Trường mầm non Đại Hồng, xã Đại Hồng) đã đồng ý rút đơn tố cáo cô giáo H.T.Y. – người trước đó bị phụ huynh gởi đơn tố cáo đã đánh vào đầu cháu T. gây chấn động não.
Bà Phượng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của phụ huynh, vào ngày 1.4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp ngay tại Trường mầm non Đại Hồng để giải quyết vấn đề xoay quanh nội dung trong đơn tố cáo cô Y. của phụ huynh với sự tham dự của gia đình học sinh, cô giáo H.T.Y. và Ban giám hiệu nhà trường nơi cô Y. đang công tác.
“Tại cuộc họp, cô Y. thêm một lần nữa khẳng định, cô không đánh cháu T. để đến mức chấn động não. Tuy nhiên, cô Y. thừa nhận, cô đã không chăm sóc chu đáo và để T. phải nhập viện vì nôn mửa. Trước phụ huynh của trẻ, cô Y. đã gửi lời xin lỗi và được phía gia đình cháu T. chấp nhận”, bà Phượng cho biết.

Trường mầm non Đại Hồng-nơi xảy ra sự việc phụ huynh tố giáo viên

Trước đó, như Văn Hóa Online đã thông tin trong bài “Quảng Nam: Phụ huynh tố giáo viên tát vào đầu học sinh, gây chấn động não”, ngày 18.3, sau khi đón con ở trường mầm non về, mẹ cháu T trong lúc tắm rửa cho con trai có xoa vùng đầu thì cháu kêu đau và khóc. Kèm theo cơn đau đầu, T. còn liên tục nôn mửa, mệt mỏi, sợ hãi và la khóc. Khi được hỏi thì T. bảo bị cô giáo Y. Đánh vào đầu. Ngay sau đó gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu
Sau khi tiến hành các thủ tục khám, chụp CT, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, chẩn đoán T. bị chấn động não.
Sau hai ngày điều trị, ngày 20.3, cháu bé xuất viện và được cho về nhà để tiếp tục thuốc men, theo dõi tình hình.
Bức xúc vì cho rằng cháu T. bị tổn thương trên là do cô Y. đánh, gia đình đã làm đơn gửi đến Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc.

Liên quan đến sự việc này, về phía nhà trường cũng đã yêu cầu giáo viên bị tố cáo tường trình sự việc để báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện và phối hợp xác minh, làm rõ. Bản thân cô giáo Y. cũng đã cam kết khẳng định không có chuyện cô tát vào đầu cháu Tr.
Trong khi đó, cậu ruột của T. xác nhận, ngay trong ngày 1.4, sau buổi làm việc với các bên liên quan và đã thỏa mãn trước lời xin lỗi của cô giáo, gia đình đã đến Phòng GD&ĐT quyết định xin rút đơn tố cáo cô giáo. Hiện tại, T. đã đi học trở lại và gia đình cũng an tâm khi cô Y. cam kết sẽ chú tâm hơn trong việc chăm sóc trẻ.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/giao-duc/artmid/583/articleid/17209/vu-giao-vien-bi-to-tat-hoc-sinh-gay-chan-dong-nao-gia-dinh-rut-don-to-cao