Vụ giáo viên mần non đánh, mắng học sinh là 'thú': Hiệu trưởng nói gì?

“Nhà trường không che giấu thông tin sự việc cô giáo của trường có hành vi sai phạm đang bị dư luận lên án”, bà Võ Thị Thanh Loan- Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 (TP.HCM) chia sẻ với ĐS&PL.

Liên quan đến sự việc cô Trần Bích Ngọc, giáo viên Trường Mầm non 30/4 (quận 1, TP.HCM) đánh các bé trong giờ ngủ trưa và hỏi “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô” bị dư luận lên án gay gắt, ngày 11/4, PV ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng nhà trường.

Bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4

Bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4

Theo đó, bà Loan cho biết, nhà trường nhận được clip cô giáo của trường có hành vi phản cảm qua phản ánh của phụ huynh từ ngày 28/3. Ban giám hiệu đã họp khẩn và mời cô Trần Bích Ngọc lên làm việc. Một tuần sau, nhà trường đã quyết định tạm thời chuyển cô Ngọc ra ngoài, không để dạy tại lớp nữa. Ngay sau đó, trường đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Phòng Giáo dục – Đào tạo quận 1 và UBND phường Bến Nghé để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

"Thời gian tới, nhà trường sẽ họp hội đồng sư phạm để thông tin cụ thể về vụ việc cũng như hướng xử lý kỷ luật đối với trường hợp của cô Trần Bích Ngọc. Đồng thời, trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để trấn an tinh thần, cùng phối hợp để siết chặt hơn khâu nuôi dạy trẻ tại trường".

Với bai trò là người quản lý nhà trường, bà Loan gửi lời xin lỗi tới phụ huynh vì đã chậm trễ trong việc phát hiện hành vi sai phạm của giáo viên Ngọc.

Hiệu trưởng Loan phân trần: “Tôi không thể tin được việc này xảy ra là giáo viên trường mình, đặc biệt là với một giáo viên có trên 30 năm công tác như cô Trần Bích Ngọc. Cô Ngọc là giáo viên lâu năm nhất trong trường. Khi tôi trao đổi với cô Ngọc, cô đã khóc xin lỗi trường, xin lỗi phụ huynh và tâm trạng rất hoang mang. Là người đứng đầu, tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học trò của trường, không để sự việc tương tự xảy ra, để tạo lòng tin của phụ huynh với trường. Bên cạnh đó, nhà trường đang ổn định tâm lý cho toàn bộ giáo viên trong trường, tránh để sai phạm của cá nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của cả tập thể”.

Nói về vụ việc trên, ông Nguyễn Thiên Phước – Trưởng ban thường trực Hội cha mẹ học sinh của trường Mầm non 30/4 cho biết cùng lúc cô hiệu trưởng nhận được đĩa CD về hành vi bạo hành trẻ của giáo viên Ngọc cũng có rất nhiều thư nặc danh tố cáo cùng nội dung liên tục gửi về trường. Tuy nhiên, ông Phước nghi ngờ rằng clip này được tung ra vì mục đích không trong sáng.

Ông Nguyễn Thiên Phước, Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh Trường Mầm non 30/4 bức xúc khi nói về vụ việc.

Ông Phước và đại diện nhà trường khẳng định, clip đang đăng tải trên phương tiện truyền thông được quay vào khoảng tháng 10/2017, tức là sự việc của năm học trước và xảy ra ở lớp Chồi 2 chứ không phải diễn ra ở lớp Lá 1, nơi cô Trần Bích Ngọc đang làm giáo viên. Nhân vật bị bạo hành trong clip hiện đang học lớp Lá 4 chứ không phải lớp Lá 1.

“Cháu bé trong clip nay đã hoàn thành năm học và sang lớp khác nhưng nội dung được chia sẻ với truyền thông lại nói là lớp Lá 1 và nội dung bạo hành là hiện trạng năm nay, khiến sự việc như vừa mới xuất hiện nhằm tạo một dư luận không tốt. Cần sớm làm sáng tỏ vụ việc để mang lại sự an tâm cho đông đảo phụ huynh. Trong đó, yếu tố trung thực của clip cần được quan tâm để tránh trường hợp kẻ xấu trục lợi từ sự cố không mong muốn này”, ông Nguyễn Thiên Phước nói.

Hương Nguyên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/hieu-truong-truong-mam-non-30-4-tphcm-toi-chiu-trach-nhiem-dam-bao-an-toan-cho-hoc-tro-cua-truong-a225705.html