Vụ giết người xảy ra ở huyện Phúc Thọ: Chưa rõ kẻ chủ mưu thực sự?

Ngày 29-7, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận vì phía bị hại yêu cầu các cơ quan tố tụng làm rõ nhiều tình tiết...

Từ ân oán cũ?

Theo cáo trạng, khoảng 16g15 ngày 5-3-2017, Nguyễn Quang Hiệp, SN 1999, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, điều khiển xe máy chở Đỗ Hữu Hải, SN 1993, trú cùng địa chỉ trên, đến khu vực chợ Dâu thuộc xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Đến nơi, Hải bảo Hiệp dừng xe và nhờ đi mua thuốc lá. Hiệp đã đến khu vực kênh Hiếu thuộc xã Hiệp Thuận mua thuốc cho bạn. Trong lúc chờ, Hải nhìn thấy Đỗ Giáp, SN 1994, trú tại huyện Phúc Thọ (bạn Hải) đi xe máy đến. Trước đó, năm 2016, Giáp chơi với anh Nguyễn Phú Đức, SN 1992, trú tại huyện Phúc Thọ và hai người từng xảy ra mâu thuẫn. Khi Hải đi bộ đến gần chỗ Giáp thì Giáp nhìn thấy anh Đức và anh Nguyễn Phú Thanh, SN 1995 (em ruột của anh Đức) cùng mấy thanh niên (chưa rõ nhân thân) đi trên xe ô tô tiến lại.

Sợ bị nhóm anh Đức đánh, Giáp đã lái xe máy bỏ chạy. Cùng lúc, anh Đức, anh Thanh và những người đi cùng phóng xe ô tô về phía Giáp, Hải. Đuổi kịp, nhóm của anh Đức xuống xe ô tô, dùng chân, tay và sử dụng đá, gậy đánh anh Hải. Còn Hiệp, khi mua thuốc lá quay lại chỗ Hải cũng bị anh Đức cầm gạch đuổi đánh.

Hiệp chạy thoát được và về quán bi-a ở cụm 6, xã Liên Hiệp, gặp bạn là Nguyễn Văn Tiến, SN 1998, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, rồi kể lại sự tình. Sau đó, Hiệp quay lại thì thấy Hải bị đánh nằm gục xuống đường. Khi nhóm của anh Đức lên xe ô tô bỏ đi, Hải nhận được điện thoại của bạn (Giang Đức Thắng, SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) hỏi vay tiền. Hải cho biết, đang bị đánh ở dốc chợ Dâu. Thấy vậy, Thắng lấy xe máy đến chỗ Hải.

Ở một diễn biến khác, được Hiệp thông báo về cuộc ẩu đả, Tiến nói cho nhóm bạn đang chơi bi-a (gồm: Đỗ Khoa Cường, SN 1997; Vương Tá Mạnh, SN 1997; Vương Tá Lập, SN 1993; Nguyễn Quang Thuần, SN 1993 và Nguyễn Tiến Thao, SN 1991 - đều trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) biết. Tiến đã mượn xe máy của Lập chở Cường, Thao về nhà mình lấy 5 tuýp sắt (trong đó có 2 tuýp sắt gắn dao phóng).

Với Mạnh, được Tiến thông báo, anh ta đến nhà Nguyễn Quang Trường, SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Mạnh bảo Trường lấy xe máy chở lên điểm hẹn xem Hải bị đánh như thế nào. Còn Thuần và Lập không có xe nên ra cửa quán bi -a đứng chờ. Thuần gọi điện cho Nguyễn Đình Kiên, SN 1991, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, rủ Kiên đi nghe ngóng. Nhưng Kiên từ chối vì bận.

Khi Thuần và Lập đứng khoảng 5 phút thì thấy Kiên phóng xe máy qua. Thuần đã nhờ Kiên chở cả hai lên chợ Dâu. Lúc này, Hoàng Công Nhật, SN 1994, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, điện thoại cho Thuần hỏi mượn xe ô tô thì Thuần nói, đang lên chợ Dâu. Nghe vậy, Nhật đi xe máy lên đó. Tại điểm hẹn, Tiến, Thao, Cường gặp Hải, Hiệp, Mạnh và Trường. Hải nói, bị nhóm anh em nhà Đức, Thanh đánh.

Sau đó, Tiến, Thắng và Cường - mỗi người cầm 1 tuýp sắt gắn dao phóng; Hải và Thao cũng xách tuýp sắt, đi tìm "đối thủ". Cả nhóm đến đầu ngõ rẽ vào nhà anh Đức thì dừng lại. Gặp nhóm anh Đức, Tiến, Thắng, Hải, Lập cầm hung khí lao vào. Nhóm người bên anh Đức dùng gạch, tuýp sắt ném nhóm của Hải. Hậu quả của cuộc "hỗn chiến" là anh Đức bị thương nặng, tử vong; anh Thanh được cơ quan chức năng xác định, tổn hại 10% sức khỏe.

Biết anh Đức không qua khỏi, nhóm Tiến trốn ở tỉnh Bắc Ninh. 9g ngày 6-3-2017, Thuần gọi điện cho Nguyễn Quang Thức, SN 1990, anh ruột và cho Thức địa chỉ để anh trai đi gặp mình. Gặp nhau, Thức thông báo cho mọi người biết, Trường, Hiệp, Nhật chưa có giấy triệu tập của CA. Trường, Hiệp, Nhật cho Thức biết, có tham gia cùng cả nhóm đi tìm và hành hung nhóm Đức. Trường, Hiệp xin mọi người không khai về hành vi của hai người và tất cả đồng ý. Trao đổi xong, Thức cùng Trường, Hiệp, Nhật bắt taxi về Hà Nội.

Vết thương của bị hại Thanh.

Vết thương của bị hại Thanh.

12 người bị truy tố tội "Giết người"

Đáng chú ý, trước đó, VKSND TP Hà Nội từng truy tố Thắng tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" - điểm n, khoản 1 Điều 123 và điểm a, khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 (SĐBS năm 2017). Tiến, Hải, Lập, Cường, Mạnh, Thuần, Thao, Nhật, Kiên, Trường, Hiệp tội "Giết người" - điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 (SĐBS năm 2017). Thức tội "Không tố giác tội phạm", khoản 1 Điều 390 BLHS năm 2015 (SĐBS năm 2017). Không đồng tình, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại và gia đình các bị hại có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng.

Ngày 1-11-2018, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu xem xét việc truy tố bị cáo Giang Đức Thắng cùng các bị cáo khác có cùng tội danh "Giết người" theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 (?). Sau đó, VKSND TP đã ban hành cáo trạng mới, số 88/CT-VKS-P2 ngày 29-3-2019, trong đó, truy tố Tiến, Thắng, Hải, Lập, Cường, Mạnh, Thuần, Thao, Nhật, Kiên, Trường, Hiệp tội "Giết người" - điểm a (giết 2 người trở lên), n (có tính chất côn đồ) khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 (SĐBS năm 2017); Thức tội "Không tố giác tội phạm", khoản 1 Điều 390 BLHS năm 2015 (SĐBS năm 2017).

Theo luật sư, quá trình gây án, nhóm đối tượng rất đông người. Như vậy, để thực hiện hành vi phải có kẻ chủ mưu, cầm đầu. 12 bị can bị truy tố với tình tiết giết 2 người nhưng cơ quan tố tụng chưa xác định được chủ mưu thực sự. Điều này khiến gia đình bị hại bức xúc. Đáng nói, theo nhận tội của Tiến, anh ta là người trực tiếp dùng tuýp sắt gắn dao phóng đâm anh Đức.

Nhưng lời nhận tội này mâu thuẫn với lời khai của người làm chứng (anh Đỗ Như Nam, Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Việt Hưng) và lời khai của bị hại Nguyễn Phú Thanh. Anh Thanh khai, anh và anh Đức nhảy xuống bãi dâu ở bên tay phải. Lúc này, người có tên Chủng, Kiên, Hải, Thắng và một số đối tượng khác đuổi theo đánh làm anh Đức ngã xuống đất. Chủng đuổi được đã dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn đâm về hướng anh Đức làm nạn nhân ngã xuống... Ngoài ra, luật sư cho hay, nạn nhân được xác định là tử vong bởi nhiều vết thương, bị đâm ở các vị trí khác nhau và do nhiều đối tượng gây nên nhưng cơ quan tố tụng chỉ quy buộc cho Tiến (?).

Cho rằng, vụ án còn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, phía bị hại hy vọng HĐXX của TAND TP Hà Nội sẽ làm rõ ở phiên tòa tới đây.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-giet-nguoi-xay-ra-o-huyen-phuc-tho-chua-ro-ke-chu-muu-thuc-su-156692.html