Vụ giết vợ ở Cao Bằng: Quyết tìm kiếm thi thể nạn nhân

Ngày 10-9, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ trọng án giết người xảy ra ngày 30-8 tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin vụ trọng án cho cơ quan báo chí.

Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin vụ trọng án cho cơ quan báo chí.

NDĐT - Ngày 10-9, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ trọng án giết người xảy ra ngày 30-8 tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Theo đó, vào hồi 15 giờ chiều 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an xác định trên sàn nhà và tường trong phòng tắm tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến có vết máu. Công an thu giữ một lá thư tự thú (để trên bàn) viết: “Tôi đã giết vợ; con xin lỗi mẹ”.

Qua giám định, máu tại hiện trường là máu người; chữ viết trong thư tự thú là chữ của đối tượng Triệu Văn Hải (SN 1976). Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định, Hải là đối tượng gây án, nạn nhân là Đặng Thị Hiếu (SN 1988, vợ của Hải).

Nhận định sau khi gây án, đối tượng Triệu Văn Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương truy tìm đối tượng Hải.

Đến đêm 7-9, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng Hải tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Triệu Văn Hải khai nhận, khoảng 13 giờ ngày 30-8, Hải và chị Hiếu cãi nhau, xô xát. Hải xô ngã vợ, rồi nhảy vào bóp cổ, giết chết nạn nhân.

Sau đó, đối tượng cho thi thể nạn nhân vào bao tải, vứt xuống giữa dòng sông Bằng, đoạn qua cầu sông Mãng, phường Đề Thám nhằm phi tang.

Công an tỉnh đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân trên phạm vi rộng.

Trên bộ, tìm kiếm tại khu vực phường Sông Hiến và Đề Thám, TP Cao Bằng. Trên sông Bằng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Cao Bằng, Công an hai huyện Hòa An, Phục Hòa đã phối hợp với người dân, sử dụng ca-nô, xuồng cao-su, thuê bè mảng, tìm kiếm trên đoạn sông từ TP Cao Bằng đến huyện Phục Hòa nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đại tá Nông Minh Đức khẳng định, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân có tầm quan trọng đặc biệt trong vụ án. Nếu chưa tìm thấy nạn nhân, cán bộ, chiến sĩ Công an còn day dứt.

Lực lượng chức năng xác định quyết tâm cao, mục tiêu phải tìm được thi thể nạn nhân trong thời gian tới, mặc dù thời gian qua có mưa to, nước sông Bằng dâng cao, đục, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Tại buổi họp báo, biểu dương thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho một tập thể, sáu cá nhân.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37573802-vu-giet-vo-o-cao-bang-quyet-tim-kiem-thi-the-nan-nhan.html