Vụ gỗ lậu tập kết ở Mang Yang: UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ

Sau khi nắm được thông tin về vụ gỗ lậu tập kết tại xã Kong Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh này đã cấp tốc chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Sáng 20/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết: "Chiều tối qua, sau khi nắm được thông tin mà báo chí phản ánh, sáng nay, UBND tỉnh đã có văn bản khẩn chỉ đạo sở NN&PTNT tỉnh, chi cục Kiểm lâm cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào hiện trường xác minh thông tin mà báo chí phản ánh".

Cũng trao đổi với PV, ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: "Tối hôm qua, ngay sau khi nắm được thông tin, tôi đã chỉ đạo cho lực lượng kiểm lâm cơ động của chi cục khẩn trương xuống hiện trường kết hợp với chủ rừng, kiểm lâm của huyện xác minh thông tin".

Gỗ lậu tập kết tại bãi.

"Tuy nhiên, sau đó, anh em điện về báo cáo đã phát hiện được bãi tập kết gỗ nhưng lực lượng mỏng nên vấp phải sự phản kháng của "lâm tặc". Sau đó, tôi phải điều động thêm lực lượng chi cục, lực lượng Công an huyện cũng được tăng cường tổng cộng khoảng 30 người. Lúc đó, lâm tặc mới bỏ đi", ông Nhĩ thông tin.

Ông Nhĩ cho biết thêm: "Anh em mới báo cáo về đã phát hiện 4 điểm tập kết gỗ. Hiện tại, tôi đã chỉ đạo anh em tỏa ra các khu vực lân cận tìm kiếm thêm, không được bỏ sót vị trí nào cả. Sau khi gom tang vật về, tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm xem khu vực rừng bị phá là khu vực nào từng bước xử lý theo quy định".

Tiếp đó, trao đổi với PV, Giám đốc công ty TNHH MTV Kong Chiêng cho biết: "Sáng nay, anh em vẫn đang tiến hành đo đạc thống kê số lượng gỗ được tập kết tại bãi".

Theo vị này, gỗ được tập kết tại đây có nhiều chủng loại như gỗ hương, bằng lăng, căm xe, gõ...

Báo Người Đưa Tin tiếp tục thông tin vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-go-lau-tap-ket-o-mang-yang-ubnd-tinh-gia-lai-chi-dao-lam-ro-a404657.html