Vụ hai học sinh bị điện giật tử vong là do sét đánh

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) Nguyễn Văn Thình cho biết: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long vào ngày 13-10, khiến hai học sinh tử vong là do sét đánh trực tiếp vào đường dây, làm đứt đường điện trung thế, hư hỏng trụ điện số 178.

Hiện trường đứt dây điện làm sáu học sinh thương vong.

Khi dây điện rơi xuống đường, nằm trước cổng trường cùng lúc các em học sinh tan học thì có sáu em bị điện giật thương vong. Trong đó, hai em Đinh Thiên Bảo (SN 2007, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành điện đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong, mỗi gia đình 100 triệu đồng. Hỗ trợ hai em học sinh bị thương nặng nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An, mỗi em 34 triệu đồng; hai em điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành hỗ trợ mỗi em 27 triệu đồng.

Đại diện gia đình nạn nhân chia sẻ: “Chúng tôi vẫn biết đây là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng mong các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những ai liên quan đến vụ tại nạn gây ra cái chết thương tâm cho các cháu. Bởi, đường dây điện trung thế này mới đưa vào sử dụng năm 2017, đến nay vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vậy tại sao lại bị sét đánh đứt dây điện rơi trạm đất, nhưng cầu dao điện không ngắt điện?”.

* Đứt dây điện làm hai học sinh tử vong, bốn em thương nặng

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38275802-vu-hai-hoc-sinh-bi-dien-giat-tu-vong-la-do-set-danh.html