Indonesia tin tưởng vai trò lãnh đạo của Chủ tịch AIPA 2020 Việt Nam

Ngày mai (8/9), Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 41) theo hình thức trực tuyến.

Trả lời phỏng vấn Hương Trà, phóng viên VOV thường trú tại Indonesia, bà Endah Tjahjani Dwirini - Trưởng ban hợp tác Liên nghị Viện, Hạ viện Indonesia bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Chủ tịch AIPA 2020 Việt Nam.

Bà Endah Tjahjani Dwirini, Trưởng ban hợp tác Liên nghị Viện, Hạ viện Indonesia

Theo bà Endah Tjahjan, chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” mà Việt Nam đã chọn cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 là rất nhất quán với chủ đề của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đưa ra, trong đó tập trung vào tính liên kết và ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng như việc hợp tác và phục hồi sau đại dịch. Trưởng ban hợp tác Liên nghị Viện, Hạ viện Indonesia cũng nhận định, mặc dù đây là lần đầu tiên Đại hội đồng AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt.

Đánh giá cao sự chuẩn bị tuyệt vời của Việt Nam, Bà Endah Tjahjan cho biết, Việt Nam đã đăng cai tổ chức một số cuộc họp liên quan đến AIPA trước đó, bà tin tưởng với sự lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt là đối với Hội đồng AIPA lần thứ 41 nó sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Chúng tôi đã nhận được tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đã thực hiện một số thử nghiệm để đảm bảo sắp xếp kỹ thuật. Vì vậy, với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ, đây sẽ là một cuộc họp thành công. Chúng tôi đánh giá cao tất cả những nỗ lực của Việt Nam trong việc vượt qua đại dịch, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đồng AIPA thành công. Đây là một thực tiễn tốt nhất cho Việt Nam và chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam"-bà Endah Tjahjan nói.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi (trái) đón nhận vật tư y tế từ Quốc hội Việt Nam. (Nguồn : Kemlu)

Bà Endah nhấn mạnh, đã đến lúc các nghị sĩ AIPA phải chung sức, chung lòng với tinh thần “ASEAN gắn kết và chủ động” để đối phó với đại dịch toàn cầu.

Ngày 13/5/2020, Quốc hội Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế đến nghị viện một số nước, trong đó trao tặng 30.000 khẩu trang y tế cho Indonesia. Bà Endah cho biết, đây là một món quà có ý nghĩa, minh chứng cho hành động có trách nhiệm của Chủ tịch AIPA 2020 trước đại dịch toàn cầu. Những chiếc khẩu trang này đã được chuyển đến các bệnh viện chỉ định về Covid-19 tại Indonesia và cho các thành viên quốc hội nước này.

Bà Endah cho biết, ngoài việc cùng là thành viên của AIPA, Việt Nam và Indonesia sẽ tăng cường hợp tác nghị viện song phương. Vì vậy vào tháng 2 năm 2020, Hạ viện Indonesia đã thành lập “Nhóm hợp tác hữu nghị song phương” Indonesia - Việt Nam và mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ thành lập một nhóm tương tự để sắp xếp các chuyến thăm, làm việc chính thức, ký kết Biên bản ghi nhớ và triển khai hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Về mối quan hệ song phương, bà Endah nhận định, Việt Nam và Indonesia đã có mối quan hệ rất thân thiết kể từ những ngày đầu độc lập. Năm nay hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955-2020). Đồng thời, Việt Nam và Indonesia đều là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Bà Endah tin tưởng với những vị thế như vậy, trong tương lai gần, quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam sẽ ngày càng khăng khít, bền chặt, đem lại lợi ích cho người dân hai nước./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/indonesia-tin-tuong-vai-tro-lanh-dao-cua-chu-tich-aipa-2020-viet-nam-777231.vov