Vũ Hán có hơn 800 phạm nhân nhiễm SARS-CoV-2

Riêng trong ngày 29/2, một nửa số người nhiễm mới SARS-CoV-2 ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) là các phạm nhân đang thụ án...

Riêng trong ngày 29/2, một nửa số người nhiễm mới SARS-CoV-2 ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) là các phạm nhân đang thụ án, nâng tổng số phạm nhân nhiễm bệnh của thành phố này lên tới hơn 800 người.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũ Hán vừa công bố ngày 1/3 cho thấy, riêng trong ngày 29/2, Vũ Hán có thêm 565 ca nhiễm mới, trong đó có tới 233 trường hợp là các phạm nhân tại các trại giam.

Ảnh minh họa/Nikkei

Ảnh minh họa/Nikkei

Số liệu thống kê cũng cho thấy, tính đến hết 29/2, Vũ Hán đã có tổng cộng 49.122 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó số ca khỏi bệnh ra viện là 19.227 ca. Trong số 27.700 người bệnh còn đang điều trị có tới 806 ca là các phạm nhân đang thu án tại các trại giam trong thành phố.

Trước thực trạng một số nơi mang tính đặc thù cao, như các trại giam xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19, Thị trưởng Vũ Hán Vương Trung Lâm đã đích thân đi thị sát tình hình và yêu cầu các trại giam ở Vũ Hán cam kết trách nhiệm, kịp thời chữa trị cho những phạm nhân nhiễm bệnh, ngăn chặn lây nhiễm chéo, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố Vũ Hán, vùng lõi của đợt dịch lần này.

Trước đó, Bộ Tư pháp Trung Quốc xác nhận, tính đến hết ngày 25/2, nước này có tổng cộng 555 bệnh nhân Covid-19 là các phạm nhân trong 5 trại giam thuộc 3 tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Sơn Đông./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/vu-han-co-hon-800-pham-nhan-nhiem-sarscov2-1016561.vov