Vụ hành hạ con 10 tuổi gãy 5 xương sườn: Mẹ kế khóc lạc giọng nhận lôĩMẹ kế khóc lạc giọng nhận lỗi

Hai vợ chồng trong vụ hành hạ con trai 10 tuổi như thời trung cổ, đã lĩnh án thích đáng vì hành vi của mình.

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 31/8, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên án đối với Trần Hoài Nam cùng Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, trú tại quận Ba Đình) về hai tội danh “hành hạ con” và “cố ý gây thương tích”.

Bố đẻ và mẹ kế hành hạ cháu K.

Cụ thể, Trần Hoài Nam bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ con; 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, Nam lĩnh 6 năm 6 tháng tháng tù.

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh 2 năm tù về tội Hành hạ con; 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, Trinh chịu mức án 5 năm tù.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 190 triệu đồng. Do 2 bị cáo đã bồi thường 60 triệu nên tòa buộc Nam và Trinh tiếp tục bồi thường hơn 130 triệu đồng cho nạn nhân.

Mẹ kế khóc lạc giọng nhận lỗi

Trước đó, ngay khi bắt đầu phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa yêu cầu cảnh sát dẫn giải bị cáo Nam ra khỏi phòng xử để bị cáo Trinh trả lời trước HĐXX.

Trình bày trước tòa, Trinh thừa nhận cùng với Nam thống nhất, Nam sẽ dạy dỗ cháu K. Nếu cháu K mắc lỗi, Trinh sẽ về “mách” Nam. Trinh cũng khai nhận việc dùng tay, đũa và muỗng bằng inox đánh cháu K.

“Bị cáo nhận thức thế nào về hành vi với cháu K?” – VKS hỏi. Trinh đáp: “Những điều tôi làm là không đúng”. Tiếp tục bị VKS xét hỏi, Trinh bật khóc, lạc giọng và thừa nhận có lỗi khi không quan tâm, chăm sóc cháu K.

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh.

Trinh trình bày, tháng 7/2017 cùng chồng là Nam và cháu Kh., ở trọ trên địa bàn phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cho rằng con trai bướng bỉnh, cặp đôi đã “cách ly” cháu bé với ông bà, mẹ đẻ, không cho đi học. Trinh cho biết, phương pháp dạy con của mình là đánh con.

Hơn 15 tháng, ở hai địa chỉ trên K ko đi học, không được gặp mẹ đẻ và ông bà 7/2016 đến 5/2017.

Khi được HĐXX hỏi vì sao không cho con đi học? Trinh trả lời, vì bị cáo chuyển trường cho cháu, bị cáo cho rằng cháu không muốn đi học.

Khi Chủ tọa công bố lời khai của cháu K. với cơ quan điều tra: Thời gian sống chung với 2 người, bị đánh nhiều lần, Trinh dùng muôi, guốc gỗ đánh vào người.

Có lần Nam đạp vào sườn không đi được. Tất cả thương tích đều do hai người gây ra. Có lần bị bắt uống nước mắm, sa tế, nhốt ở phòng một mình.

Đang lúc Chủ tọa công bố lời khai của cháu K., theo quan sát của PV nhận thấy chị Ngân (mẹ đẻ của cháu K.) lặng người đi, nét mặt u buồn.

Khi chủ tọa hỏi chị Ngân về những việc trên có đúng không? chị nói trong nghẹn ngào, tôi chỉ nhận ra chiếc áo màu da cam từ hồi mua cho con từ lâu. Tôi không thể ngờ con bị đánh ra nông nỗi đấy

“Tôi đề nghị xử đúng người đúng tội” chị Ngân nói trước HĐXX.

Bố đẻ của K. Trần Hoài Nam.

Tiếp tục với câu hỏi của VKS về việc đánh cháu K. Trinh thừa nhận việc đồng thuận với chồng đánh cháu K, nhưng nói rằng chủ yếu là chồng đánh.

Ngoài ra, Trinh khai từ khoảng tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 bị cáo không cắt tóc cho bé K, vì cháu không nghe lời.

“Vài lần bị cáo định cho bé Kh., đi cắt tóc rồi, nhưng bé K., lại hư nên không cho đi cắt tóc nữa”, - Trinh cúi mặt phân trần.

Thấy bị cáo có vẻ quanh co để tránh trách nhiệm, đại diện VKS nói: Phải thành thật khai báo tại tòa vì đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ.

Lúc này, Trinh bỗng nhiên bật khóc, liên tục thừa nhận những gì mà mình làm với con riêng của chồng là chưa đúng.

“Tôi có lỗi sau sự việc này vì chưa chăm sóc quan tâm cháu đúng như trách nhiệm tôi phải làm.

Sau khi sự việc bị phát giác, bị cáo rất ân hận trước việc làm của mình, việc này không đúng. Sau sự việc vì sợ người nhà cháu nên bị cáo cũng đã nhờ luật sư đến nhà gặp mẹ cháu K., với hy vọng bù đắp chút ít vật chất cho cháu”, Trinh bật khóc nói.

Làm cha mẹ sao nỡ nhẫn tâm với con trẻ?

Khi luận tội đại diện VKSND quận Cầu Giấy đánh giá, cơ quan công tố có đủ cơ sở khẳng định hành vi của Trần Hoài Nam, Phạm Thị Tú Trinh đã phạm các tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ con.

Vị đại diện VKS cũng cho rằng: Hành vi của 2 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến quá trình nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và xâm hại quyền bảo vệ sức khỏe con người.

Đặc biệt, trong vụ án này, bị hại ở tuổi trẻ em nên các hành vi gây ảnh hưởng tâm lý, trí tuệ và tinh thần của cháu bé về lâu dài.

Vị đại diện VKS.

Theo đại diện VKS, khi vụ án được phát hiện, cháu Hùng mới hơn 9 tuổi.

Bị cáo Nam đã không làm tròn trách nhiệm của người cha. Mặc dù, anh ta sinh ra trong môi trường giáo dục tốt, được học hành đầy đủ.

Đáng lẽ Nam nên giáo dục, chăm sóc con cái cho tốt. Nhưng trái lại, bị cáo cùng Trinh còn dùng nhiều đồ vật để làm công cụ đánh đập cháu bé", vị này nói.

Theo đó, VKS đề nghị Trần Hoài Nam 24-30 tháng tù về tội Hành hạ con; 42-48 tháng tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức án đề nghị Nam 66-78 tháng tù.

Phạm Thị Tú Trinh 18-24 tháng tù về tội Hành hạ con; 30-36 tháng tù tội Cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt đề nghị nữ bị cáo 48-60 tháng tù.

Về dân sự, VKS đề nghị 2 bị cáo bồi thường cháu Hùng gần 170 triệu đồng.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-hanh-ha-con-10-tuoi-gay-5-xuong-suon-me-ke-khoc-lac-giong-nhan-loi-d76672.html